Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch xanh, thông minh và có trách nhiệm
Khánh Hòa giữ vai trò trung tâm du lịch biển đảo của Việt Nam, là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy, ngành du lịch địa phương vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn.
Tại buổi hội thảo "Du lịch Khánh Hòa – Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế" do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức vào ngày 19/12, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đã có dịp ngồi lại, cùng trao đổi, đóng góp ý kiến định hướng phát triển du lịch Khánh Hòa bền vững trong giai đoạn mới.
Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Trung tâm Thông tin Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam… Cùng tham dự còn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong khu vực như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Đặc biệt, hội thảo chào đón Tiến sĩ Alexander H. Kaufman – chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ESG và phát triển bền vững, Cố vấn cấp cao của Global Standards (Asia), đồng thời là chuyên gia của UNDP, ILO và nhiều tổ chức quốc tế tại Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia, Philippines…
Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho chính phủ và các tập đoàn đa quốc gia, Tiến sĩ Kaufman đã mang đến góc nhìn toàn cầu, hiện đại và giàu tính thực tiễn qua tham luận “Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển bền vững và gợi ý cho Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, điểm đến mang tầm vóc quốc tế thông qua tiêu chuẩn ESG”.
Phát biểu tại hội thảo, ông Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh Khánh Hòa giữ vai trò trung tâm du lịch biển đảo của Việt Nam với hệ sinh thái tài nguyên đặc biệt, thương hiệu Nha Trang – Khánh Hòa đã được khẳng định trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn gặp không ít vướng mắc như chồng chéo pháp luật trong quản lý tài nguyên biển đảo, hạn chế phân cấp, thiếu cơ chế cho các loại hình du lịch mới. Thực tiễn đòi hỏi cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, tăng phân quyền cho địa phương, đầu tư hạ tầng kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc tế và tạo động lực phát triển mới cho du lịch Việt Nam.

Toàn cảnh buổi hội thảo.
PGS.TS Lê Chí Công – Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang cho biết, Khánh Hòa hiện là một trong những cực tăng trưởng du lịch biển đảo quan trọng của cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ẩm thực và dịch vụ cao cấp.
Trên cơ sở khảo sát giai đoạn 2024-2025, nghiên cứu cho thấy mạng lưới đào tạo du lịch của tỉnh đã phát triển theo hướng đa tầng, song chất lượng nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế. Từ đó, nhóm giải pháp được đề xuất nhằm xây dựng hệ thống đào tạo du lịch đồng bộ, chuyên sâu, gắn chặt với nhu cầu phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao tại Khánh Hòa.
Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, Khánh Hòa giữ vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới các cực tăng trưởng quốc gia nhờ vị trí địa chiến lược, khả năng kết nối vùng và ưu thế vượt trội về tài nguyên biển đảo.
Với hạ tầng giao thông đồng bộ, các vịnh biển đẹp tầm cỡ quốc tế và hệ sinh thái du lịch đa dạng, Khánh Hòa đã trở thành trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng.
Để vươn lên nhóm điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, trong phần tham luận, các chuyên gia đề xuất sáu nhóm giải pháp đột phá gồm: hoàn thiện hạ tầng chiến lược; thu hút đầu tư phát triển sản phẩm đẳng cấp; đổi mới xúc tiến-quảng bá; ứng dụng công nghệ và phát triển du lịch thông minh; nâng cao chất lượng nhân lực; phát triển du lịch xanh, quản lý bền vững.

Bến du thuyền Nha Trang, một trong những sản phẩm du lịch đang được nhiều du khách quan tâm.
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi phân tích lợi thế vượt trội của Khánh Hòa sau hợp nhất, đặc biệt là tài nguyên biển đảo độc đáo với hệ thống vịnh, đảo, rạn san hô, cảnh quan tự nhiên đặc sắc và vị trí địa chiến lược quan trọng.
Trên nền tảng đó, du lịch biển đảo được xác định là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Việc quản lý, khai thác bền vững tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển sản phẩm du lịch xanh, thông minh, có trách nhiệm, gắn kết bảo tồn thiên nhiên – văn hóa – kinh tế biển cùng với liên kết vùng, đồng bộ hạ tầng và đổi mới tư duy quản trị sẽ quyết định khả năng bứt phá của du lịch Khánh Hòa trong giai đoạn tới.
Bên cạnh chương trình hội thảo, các chuyên gia đã tham dự chuyến famtrip khảo sát sản phẩm du lịch Khánh Hòa vào ngày 18/12. Đặc biệt, chuyến đi còn có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong vai trò hướng dẫn viên du lịch. Đoàn khảo sát đã đến thăm nhà hát Đó, bến du thuyền Nha Trang và tháp Bà Ponagar.
Nhân dịp này, tại khu vực Champa Island Nha Trang cũng diễn ra không gian trưng bày, triển lãm du lịch Khánh Hòa với quy mô 15 gian hàng, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc thù của địa phương.

Sau khi hợp nhất hai Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận và Khánh Hòa từ ngày 15/10/2025, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa hiện có 328 hội...


