KHÁM PHÁ ĐIỂM ĐẾN MỚI: ĐẮK NÔNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trên bản đồ tuyến điểm du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên nay có thêm điểm đến mới là Đắk Nông, với việc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist vừa đưa vào phục vụ du khách tour TP.HCM - Đắk Nông (2 ngày, giá từ 1,779 triệu đồng - khởi hành thứ 7 hàng tuần) và TP.HCM - Đắk Nông - Đắk Lắk (4 ngày, giá 3,879 triệu đồng - thứ 5 hàng tuần). Đây là một bổ sung thú vị, làm tăng thêm sự đa dạng cho du lịch Tây Nguyên, bên cạnh những điểm đến đã quá quen thuộc như Đắk Lắk, Kon Tum hay Gia Lai.

KHÁM PHÁ ĐIỂM ĐẾN MỚI: ĐẮK NÔNG - 1


 
So với trước đây, cơ sở hạ tầng, dịch vụ Đắk Nông đều đã được nâng cấp đạt chuẩn du lịch, giao thông thuận tiện qua trục Quốc lộ 14, quốc lộ có chất lượng tốt nhất trong số các tuyến tour đường bộ khởi hành từ TP.HCM. Nếu đi tour trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11, du khách còn có cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang dã của mùa hoa dã quỳ Tây Nguyên. Thời điểm dã quỳ nở vừa hết mùa mưa nhưng thỉnh thoảng đất trời Tây Nguyên vẫn còn chút lưu luyến chân ai khi bất chợt đổ mưa phùn lất phất, khiến cảnh vật hai bên đường đi thêm bội phần lãng mạn.

 

Đắk Nông được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đó là những khu rừng già nguyên sinh với nhiều loài động thực vật quý hiếm; khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Vẻ đẹp còn hoang sơ của thác Liêng Nung, Đắk G’lun, Đắk Buk So, thác Gia Long, Đray Sáp, khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, núi lửa tại Krông Nô, đời sống bà con tại các bon (bản)… là thế mạnh tạo ra sản phẩm thu hút khách của Đắk Nông.

 Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, nằm giữa cao nguyên Đắk Nông và cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng) nơi được mệnh danh “Vịnh Hạ Long của Đắk Nông” là điểm đến còn quá hoang sơ. Tà Đùng cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 280 km (từ TP.HCM đến thị xã Gia Nghĩa 230 km, đi theo đường 28 khoảng 50 km). Diện tích toàn khu 22.000 ha, nơi đỉnh cao nhất Tà Đùng 1.982 m, khí hậu mát mẻ quanh năm, sương bay là đà, nơi còn lưu giữ hệ thống động thực vật khá phong phú... Đến Tà Đùng thích nhất được đi thuyền tham quan lòng hồ, nơi có nhà máy thủy điện Đồng Nai 3. Nước hồ trong vắt, gió mát lồng lộng, cộng thêm không khí trong lành và tâm lý thoát khỏi ồn ã phố thị nên mang lại trải nghiệm ấn tượng… Tà Đùng rất phù hợp loại hình du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch dành cho giới trẻ ưa thích những cung đường mới, điểm đến mới, gặp gỡ những con người mới, văn hóa mới. Đến Tà Đùng, mùa này còn là dịp vào trong các trang trại thưởng thức mùa sầu riêng, măng cụt đang mùa thu hoạch. Nổi tiếng nhất là 62 ha trang trại Gia Trung nằm cách khu bảo tồn khoảng 15 km đường ô tô. 

 KHÁM PHÁ ĐIỂM ĐẾN MỚI: ĐẮK NÔNG - 2


Theo tour TP.HCM - Đắk Nông, du khách đi qua các địa danh nổi tiếng như sóc Bom Bo, Bù Đăng và thu vào tầm mắt quang cảnh núi rừng hùng vĩ hai bên đường. Cảm giác cung đường như ngắn lại khi không khí trên xe được khuấy động bởi hướng dẫn viên giỏi tài hoạt náo của Saigontourist. Sau một vòng khám phá Gia Nghĩa, thị xã tỉnh lỵ của Đắk Nông, du khách lên đường đi tham quan thác D’ray Sap hùng vĩ, vào thác Lưu Ly đắm mình trong vẻ đẹp như bức tranh sơn thủy của núi rừng, nghe âm thanh thác đổ, bản hòa ca từ muôn tiếng chim rừng. Du khách có những giờ phút tĩnh tâm khi viếng Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên ẩn mình trong một khu rừng thông bát ngát. Và có dịp tận hưởng cây trái tốt tươi của miền đất đỏ bazan bạt ngàn với chuyến tham quan một trong các vườn sầu riêng, măng cụt, bơ, tiêu, cà phê hoặc ổi.

KHÁM PHÁ ĐIỂM ĐẾN MỚI: ĐẮK NÔNG - 3


Theo tour kết nối với Đắk Lắk, du khách đi thăm Buôn Đôn, nơi nổi tiếng bởi những dũng sĩ săn bắt, thuần dưỡng voi; đi cầu treo và ngắm cảnh sông Sêrêpôk; thăm ngôi nhà sàn hơn 120 năm tuổi của người Lào; tham quan thác D’ray Nur hùng vĩ; chạm mắt những ngôi nhà sàn đẹp vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn suốt nửa thế kỷ tại buôn Ako Dhong của đồng bào người Êđê. Tour còn đưa du khách tham quan cơ sở nuôi chồn và sản xuất cà phê chồn nức tiếng, đến Làng cà phê Trung Nguyên xem vườn cà phê cổ, bảo tàng cà phê và tự do thưởng thức cà phê. Chuyến đi đến Bảo tàng Đắk Lắk lại là cơ hội để tìm hiểu thêm về đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Viếng chùa sắc tứ Khải Đoan, ngôi chùa lớn nhất ở Buôn Ma Thuột, du khách sẽ ngạc nhiên với kiểu kiến trúc theo kiểu nhà dài của người Êđê nhưng cột kèo lại theo lối nhà rường của người Kinh.

KHÁM PHÁ ĐIỂM ĐẾN MỚI: ĐẮK NÔNG - 4


Liên tục khởi hành vào ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, chùm tour mới ngắn ngày này hứa hẹn mang đến một lựa chọn lý tưởng dành cho giới văn phòng muốn thử trải nghiệm mới hoặc du khách có nhu cầu xê dịch, thư giãn cuối tuần cùng gia đình.

 Liên hệ:Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (45 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM); Điện thoại: 1900.1808 - 0912.984.279; Website:  www.dulichthu-dong.com.

 

QUỲNH ANH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.