HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ DU LỊCH TRẺ TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 08/08/2013, tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Sở Văn hoá-Thể Thao- Du lịch TP.HCM phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Du lịch trẻ TP.HCM”, nhằm tìm kiếm Đại sứ Du lịch trẻ tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Du lịch trẻ Tiểu vùng Sông Mê Kông” thuộc Chương trình Giao lưu Sinh viên các Thành phố Tiểu vùng Sông Mê Kông 2013.

HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ DU LỊCH TRẺ TP.HCM - 1

Gương mặt hai Đại sứ Du lịch trẻ TPHCM nhiệm kỳ 2013 – 2014: Thí sinh Xa Tấn Chương – sinh viên Đại học Ngân Hàng và Thí sinh Võ Hoàng Oanh – sinh viên Đại học Kinh Tế

Có 150 thí sinh tại Việt Nam tham gia cuộc thi này. Cho đến nay, các thí sinh đã trải qua 3 vòng thi. Ở Vòng loại, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi và chất vấn để kiểm tra kiến thức. 10 thí sinh (5 Nam và 5 Nữ) xuất sắc nhất ở Vòng loại sẽ trải qua hai phần thi: “Năng lực Đại sứ Du lịch Trẻ”“Đối kháng”, với 2 nội dung tại Vòng Chung kết:

1/ Quảng bá du lịch trong vai trò Đại sứ giả định để thử thách khả năng diễn đạt bằng lời trong các tình huống phải phát biểu trước đám đông, hay xuất hiện trước ống kính.

2/ Xử lý tình huống mà Đại sứ giả định có thể gặp phải, để xem xét khả năng xử lý tình huống bất ngờ, nhằm kiểm tra độ điềm tĩnh, khả năng phán đoán, không xảy ra các tác động tiêu cực, mà chuyển tình huống thành lợi thế, gây ấn tượng tích cực.

HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ DU LỊCH TRẺ TP.HCM - 2

Ban Giám khảo Vòng Chung kết cuộc thi gồm: (từ trái qua): Ông Phạm Kiều Hưng - Phó Chủ tịch Hội SV TP.HCM; Bà Đinh Ngọc Diệp – Miss ITE 2013; Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí – Trưởng Bộ môn Du lịch, Khoa TM-DL-MAR, Đại học Kinh tế TP.HCM; Ông Lê Hoàng Vũ – PGĐ TT XTDL TP.HCM; Ông Lê Nam - Phóng Viên Báo Tuổi Trẻ ban Kinh Tế

Ở vòng thi Đối kháng, từng cặp thí sinh được yêu cầu giới thiệu điểm độc đáo và kỳ thú của địa danh mà Ban Giám Khảo sẽ đưa ra dưới hình thức hình ảnh.

   Qua các Vòng thi, Ban Giám Khảo đã chọn ra 2 thí sinh trở thành Đại sứ Du lịch TP.HCM là Võ Hoàng Oanh (1991) sinh viên Khoa Ngoại thương – Đại học Kinh tế TP.HCM và Xa Tấn Chương (1993) – sinh viên Khoa Anh văn Thương mại – Đại học Ngân hàng TP.HCM.

HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ DU LỊCH TRẺ TP.HCM - 3

Kết thúc phần thi, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí chia sẻ: Mỗi thí sinh tham gia cuộc thi đã là một Đại sứ Du lịch và mong các bạn phát huy vai trò của mình như một hạt nhân để đảm nhiệm các hoạt động xúc tiến, quảng bá hoạt động chung của Du lịch các Thành phố tiểu Vùng sông MêKông

   Thí sinh Võ Hoàng Oanh, bộc bạch: Em cảm thấy rất bất ngờ và xúc động khi Ban Giám Khảo chọn. Đã có mặt trong top 10 em đã lấy làm vinh hạnh. Khi trở thành Đại sứ, mục tiêu trước mắt em sẽ chuẩn bị kiến thức về các địa danh du lịch của Tiểu vùng sông Mê Kông và du lịch thế giới. Em cũng sẽ tiếp tục trao dồi về các kỹ năng mềm để phần nào hoàn thiện các khả năng của mình.

   Về phía Xa Tấn Chương, cho biết: Với vị trị là nước chủ nhà, tôi sẽ chào đón các bạn quốc tế một cách nồng nhiệt, để các bạn có cảm giác thật sự thoải mái như đang ở chính ngôi nhà của mình; tôi sẽ giới thiệu các danh lam thắng cảnh Việt Nam, đưa các bạn đi xem nghệ thuật truyền thống Múa rồi nước, đi tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh,...

HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ DU LỊCH TRẺ TP.HCM - 4

Ông Lê Hoàng Vũ công bố hai thí sinh xuất sắc nhất đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch trẻ TPHCM

Hai Đại sứ Du lịch trẻ TP.HCM sẽ tiếp tục tham dự cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Du lịch trẻ Tiểu vùng Sông Mê Kông”. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi làm video clip, viết bài, đi thực tế, chụp ảnh giới thiệu về thành phố mình đại diện và TP.HCM nơi đăng cai cuộc thi, đặc biệt là phần thi thuyết minh về các địa danh.

Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Du lịch trẻ Tiểu vùng Sông Mê Kông”sẽ được công bố vào ngày 30/8/2013 diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh Niên TPHCM, với sự tham gia của các cặp Đại sứ Du lịch Trẻ của các thành phố Bangkok, Yagoon, PhnomPenh và Vientiane.

 HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ DU LỊCH TRẺ TP.HCM - 5

Top 10 gương mặt lọt vào vòng Chung kết cuộc thi  “Tìm kiếm gương mặt Đại sứ Du lịch Trẻ TPHCM”

THỜI GIAN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

- Ngày 27/08: Đón Đại sứ Du lịch Trẻ của các Thành phố, bố trí khách sạn nghỉ ngơi. Mỗi Thành phố 2 thành viên.

- Ngày 28/08/2013: Tổ chức chương trình tham quan các Đại sứ Du lịch Trẻ của các Thành phố tại tỉnh Tiền Giang – Sông Tiền.

- Ngày 28/8/2013 :  Đón các Đoàn tại sân bay hoặc cửa khẩu, bố trí khách sạn nghỉ ngơi.

- Ngày 28/08/2013: 19g00 Khai mạc chương trình giao lưu Sinh viên Ngành Du lịch các Thành phố Tiểu vùng Mê Kông.

- Ngày 29/08/2013: Tham quan Thành Phố Hồ Chí Minh

- Ngày 30/08/2013:

- 8g – 11g: Giao lưu Văn hóa, thể dục thể thao, Trò chơi dân gian

+ 13h00 – 18h00: Cuộc thi “Đặc sắc văn hóa ẩm thực Tiểu vùng Mê Kông” và chương trình giao lưu sinh viên “Liên hoan ẩm Thực tiểu vùng Mê Kông”

+ 19g00 – 21g30: Phần thi Chung kết tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Du lịch Trẻ, giao lưu văn nghệ và tổng kết phát giải, bế mạc chương trình.

- Ngày 31/08: Kết thúc chương trình giao lưu. Chia tay và tiễn đoàn về nước.

TS-HL

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.