Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM thích thú diện trang phục theo concept đón Giáng sinh để chụp hình trong những ngày tiết trời mát mẻ.

Sau khi nói chuyện qua bộ đàm, nhân viên lễ tân trước cửa quán Khóm Coffee&Tea (Trần Quý Khoách, phường Tân Định, quận 1) báo với nhóm khách mới tới đã hết bàn, đề nghị họ chờ thêm.

Đầu tư trang trí công phu theo concept Giáng sinh từ cuối tháng 10, đây là một trong những tiệm cà phê thu hút đông giới trẻ đến chụp ảnh check-in.

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 1

Nhiều bạn trẻ thích thú diện đồ theo concept Giáng sinh trong những ngày thời tiết se lạnh ở TP.HCM.

Những ngày đầu tháng 12, nhiệt độ xuống thấp và tiết trời TP.HCM se lạnh, nhiều bạn trẻ thích thú diện trang phục mùa đông như áo len, cardigan, áo khoác ấm để chụp hình hợp với không khí Noel.

"Thời gian này, lượng khách rất đông kể cả ngày thường. Mở cửa từ 7h nhưng khoảng 8-9h quán đã full bàn, nhiều hôm khách phải đứng xếp hàng chờ vào chụp ảnh", Minh Trí (nhân viên quán cà phê ở quận 1) nói.

Hào hứng check-in

Từ quầy order nước ở phía ngoài đến khu vực bên trong, quán trang trí 3 bối cảnh check-in, với những cây thông lớn và nhiều phụ kiện "sống ảo" như hộp quà, tuyết giả bằng bông trắng...

Nhân thời tiết se lạnh, Trang (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) diện chiếc áo len đúng phong cách Giáng sinh để cùng người bạn của mình tới quán chụp hình.

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 2

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 3

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 4

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 5

Quán cà phê luôn đông khách tới chụp hình.

Cô bày tỏ sự hào hứng trước concept rực rỡ mùa Noel của quán cà phê ở quận 1.

"Mình thích thời tiết lạnh, nên Giáng sinh cũng là dịp mình mê nhất trong năm. Chiếc áo len này mình mua từ những lần đi Đà Lạt chơi, thấy nó rất hợp với phong cách chụp ảnh hôm nay".

Theo Trang, khách tới đây với mục đích chụp hình check-in nhiều hơn là ngồi uống nước.

Biết tới quán cà phê này từ lâu qua các bài review trên mạng xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Vy và Yến (sinh năm 1998, ngụ quận Tân Bình) tới chụp ảnh check-in.

Vy cùng người bạn của mình chọn tới quán vào lúc hơn 15h chiều ngày trong tuần để tránh cảnh chen chúc đông người.

"Ấn tượng đầu tiên của mình là quán trang trí rất đẹp, đồ uống ngon nhưng khá đông. Lúc chúng mình đến có chỗ ngồi ngay nhưng cũng đã gần hết bàn, còn muốn chụp ảnh thì phải xếp hàng chờ một lúc", Vy nói.

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 6

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 7

Nhóm bạn Vy - Yến (ảnh trái) và Phương Trinh đều thích thú khi tiết trời se lạnh, đúng không khí Giáng sinh.

Buổi chiều, Phương Trinh (21 tuổi, quận 7) cùng nhóm bạn của mình tới chụp hình tại quán cà phê. Cô thích thú khi cảm nhận được không khí náo nhiệt mùa Noel đã gần kề.

Để tránh tiếp xúc với người khác, nhóm của cô đợi mọi người check-in xong mới thay nhau ra ngồi chụp ảnh. Cô cũng cố gắng chụp nhanh để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Đây là Giáng sinh đầu tiên của con, vợ chồng anh Sang - chị Vân (ngụ quận Phú Nhuận) chọn quán cà phê gần nhà có phong cách trang trí đẹp mắt để chụp cho bé bộ hình kỷ niệm.

Anh Sang tranh thủ đưa vợ con tới quán vào lúc 16h, trước giờ tan tầm với hy vọng sẽ vắng khách, có thể thoải mái chụp ảnh và tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 8

Giới trẻ TP.HCM diện đồ đông, chụp hình Noel sớm - 9

Anh Sang và chị Vân tranh thủ chụp bộ hình kỷ niệm cho con.

Bất ngờ khi vừa dừng xe trước cửa đã thấy bên trong khá đông người dù hôm nay không phải cuối tuần, nhưng vì mất thời gian chuẩn bị trang phục cho con, vợ chồng anh vẫn quyết định đi vào.

"Quán trang trí rất đẹp, nhưng chúng tôi chỉ tranh thủ chụp nhanh ít bức ảnh rồi về. Tôi cũng order nước nhưng chỉ như một cách trả phí check-in chứ không dám ngồi lại lâu. Thời điểm này, dù mọi người đã chấp nhận sống chung với dịch nhưng cũng cần cẩn thận".

Minh Trí cho hay từ lâu tiệm cà phê đã là điểm check-in được nhiều bạn trẻ biết đến vì luôn thay đổi concept theo mỗi dịp lễ khác nhau. Mở cửa hậu giãn cách từ đầu tháng 11, đúng thời điểm đón Giáng sinh, quán có lượng khách tăng hơn thường ngày.

"Năm nay, quán trang trí sớm để khách có thể sắp xếp thời gian tới chụp hình, tránh tập trung vào những ngày sát Noel. Vì nhu cầu lớn nên chúng mình cũng ngưng nhận đặt bàn trước, nhằm chủ động điều tiết khi khách tới".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đào Phương - Huệ Lâm (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.