Dốc 3 tầng 'tử thần' không còn đe dọa du khách đến Sa Pa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dốc 3 tầng với những khúc cua "tử thần", thường xuyên sạt lở trên đường đi từ Lao Cai lên Sa Pa đã được thay thế bằng cầu Móng Sến, cầu cạn vượt địa hình dài hơn 600 m, có trụ cầu cao nhất Việt Nam.

Dốc 3 tầng 'tử thần' không còn đe dọa du khách đến Sa Pa - 1

Toàn cảnh cầu Móng Sến (Lào Cai) - Ảnh: SUNNY BÙI.

Từ thành phố Lào Cai lên thị xã Sa Pa khoảng 30 km, đi theo quốc lộ 4D sẽ phải qua dốc 3 tầng quanh co, thường xuyên sạt lở. 

Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đang tổ chức vận hành thử hạng mục cầu Móng Sến - Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa. Tất cả các phương tiện (trừ xe có trọng tải trên 20 tấn và xe container) đều được chạy thử trên cầu; để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không cho phép các phương tiện dừng, đỗ trên tuyến vận hành thử.

Hiện tất cả các hạng mục Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa đã ở bước nghiệm thu cuối cùng để thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 8.

Dự án cầu Móng Sến được khởi công tháng 1/2021, hợp long tháng 9/2021, đây là cây cầu cạn vượt địa hình dài hơn 600 m, có trụ cầu cao nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Từ mặt bệ trụ lên tới đỉnh cầu là hơn 80 m. Cầu gồm 5 trụ và 2 mố, chiều dài của 3 nhịp chính lớn nhất là 132 m. Bề rộng mặt cầu là 14,5 m đảm bảo cho 4 làn xe lưu thông trên cầu.

Dự án hoàn thành góp phần nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai .

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT

Trải nghiệm chèo SUP trên phá Tam Giang
Trải nghiệm chèo SUP trên phá Tam Giang

Ngồi trên chiếc SUP, du khách được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, yên bình ở phá Tam Giang (đoạn qua huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ánh bình minh, hoàng hôn ở làng quê sông nước, tìm hiểu về hệ sinh thái rừng ngập mặn, về làng chài...