Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia
Ngày 13/12, UBND tỉnh Quảng Trị cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xã Tân Gianh đã tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ theo quyết định của Bộ VHTTDL.
Ở triều Lê Trung Hưng, ông Hoàng Vĩnh Tộ đã có công trong việc đánh dẹp giặc, giữ yên bờ cõi. Ông dắt díu con cháu trong nhà, chống gậy xách áo đi theo đại quân đến Vạn Lại hành tại (tức hành cung Vạn Lại, kinh đô thời Lê Trung Hưng, từ năm 1546 đến năm 1593), phất cờ chém tướng, hai lần lập được công lao to lớn.
Vào năm Thận Đức nguyên niên (1600), ông được vinh phong là Hiệp Mưu Dương Vũ công thần, Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệ Thự vệ sự, ban tước Hầu. Sau khi mất, ông được truy phong tước Phúc Khê Hầu Đại Vương tôn thần.
Ông Hoàng Vĩnh Dụ, con trai Hoàng Vĩnh Tộ, đã cùng cha tham gia nhiều trận chiến chống nạn cát cứ, góp phần phò vua Lê Thế Tông trở lại Thăng Long (tháng 4/1593), đánh dấu mốc nhà Lê Trung Hưng. Năm Vĩnh Tộ triều Lê thứ 10 (1628), ông được phong làm Dương vũ Uy dũng Tán trị Công thần Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Điện tiền Đô hiệu điểm ti Tả hiệu điểm Hầu tước. Khi mất, ông được truy phong tước Hoằng Dũng Đại Vương Tôn Thần.
Trong thời Nhà Lê nói riêng, triều đại phong kiến Việt Nam nói chung, việc hai cha con đều được vinh phong Thượng Tướng quân là điều hiếm có.

Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ.
Di tích đền Song Trung và khu mộ của hai vị tướng Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ (Song Trung miếu bia và Lăng mộ song tướng) đã gắn bó sâu sắc với lịch sử và truyền thống văn hóa của vùng đất giàu tinh thần hiếu học, trọng nghĩa, trọng lễ này, đồng thời ghi nhận sự đóng góp trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và văn hóa trong các giai đoạn lịch sử của hai danh tướng. Dù trải qua bao biến thiên của thời gian, nhưng đến nay, các di tích vẫn được nhân dân bảo vệ, gìn giữ để tỏ lòng biết ơn và thành kính đối với tiền nhân.
Đảng bộ và chính quyền xã Tân Gianh xem đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quê hương, đánh dấu một bước mới trong hành trình gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ theo quyết định của Bộ VHTTDL.
Đây không chỉ là niềm vui dành riêng cho nhân dân xã Tân Gianh, mà còn là niềm tự hào và niềm vui chung của cả tỉnh Quảng Trị trong việc gìn giữ kho tàng di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Việc xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với đền Song Trung và khu mộ của hai vị tướng Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ cũng mở ra cơ hội để xã Tân Gianh phát triển mạnh mẽ hơn về văn hóa - du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của xã ngày càng phát triển.

Hải đăng Kê Gà có 184 bậc cầu thang xoắn trôn ốc, tầm quét sáng 22 hải lý vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng xếp hạng Di...



