Đà Lạt làm biểu tượng thành phố sáng tạo âm nhạc bằng hoa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đài phun nước đối diện chợ Đà Lạt xuất thiện một ban nhạc bằng hoa, với hình ảnh nghệ sĩ saxophone, cello và violon...

Đà Lạt tiến hành lắp đặt tiểu cảnh trang trí tại đài phun nước ở khu vực cầu ông Đạo (đối diện chợ Đà Lạt), khiến nơi đây tiếp tục trở thành một điểm nhấn nổi bật giữa lòng thành phố.

Đà Lạt làm biểu tượng thành phố sáng tạo âm nhạc bằng hoa - 1

Công nhân tiến hành lắp đặt tiểu cảnh. Ảnh: BLĐ

Công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng “Thành phố Đà Lạt tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc”.

Để hoàn thành những thiết kế sinh động, trang nhã, lột tả được thần thái, cảm xúc bằng các hình tượng, tổ thực hiện đã sử dụng khung thép, lưới mắt cáo để cố định, tạo hình. Toàn bộ bề mặt các tiểu cảnh được trang trí bằng nhiều loại hoa, cây cảnh, có thể chăm sóc, phát triển bình thường nhằm kéo dài thời gian trưng bày trong nhiều năm. 

Tổng thể tiểu cảnh gồm đàn piano; ban nhạc với 1 nam nghệ sĩ saxophone, 1 nữ nghệ sĩ cello và 1 nữ nghệ sĩ violon; ban nhạc với 2 nghệ sĩ guitar và 1 nữ ca sĩ; cặp vũ công ballet và cặp vũ công dancesport.

Được mệnh danh là thành phố mù sương, thành phố mộng mơ, thành phố của thi ca, Đà Lạt đã đi vào thơ, vào nhạc với nhiều bản tình ca bất hủ. Căn cứ vào thế mạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thống nhất cho UBND TP Đà Lạt xây dựng hồ sơ đề án tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực âm nhạc.

Theo “Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO”, Đà Lạt có các tiềm năng phát huy sáng tạo để phát triển bền vững và hội đủ các tiêu chí cơ bản như: Xác định sáng tạo là yếu tố có tính chất chiến lược trong quá trình phát triển bền vững của thành phố ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường; đưa văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa vào các kế hoạch, chiến lược phát triển đô thị, trong đó tạo điều kiện cho quá trình sáng tạo, sản xuất, phân phối và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động văn hóa; phát triển các trung tâm sáng tạo và đổi mới; tạo điều kiện hưởng thụ các sản phẩm văn hóa cho người dân đô thị... 

Đà Lạt đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để sớm được công nhận “Thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO” vào dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.