Con ngao 214 tuổi suýt bị nấu súp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một người đàn ông và gia đình anh ta đã tìm thấy một con ngao khổng lồ ở Alligator Point, Florida (Mỹ). Họ định chế biến súp ngao nhưng nhận ra nó đã 214 tuổi.

Blaine Parker, người tìm thấy con ngao, cho biết nó đủ lớn để chế biến 2 phần súp.

"Chúng tôi định ăn nó, nhưng đã nghĩ về nó một lúc và nhận ra nó khá đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi không muốn giết nó" Parker nói.

Cuối cùng, người đàn ông này đã mang con ngao đến phòng thí nghiệm mẫu vật biển vùng Vịnh ở Panacea, Florida (Mỹ). Phòng thí nghiệm phát hiện nó là một con ngao quahog, một loài ngao nước mặn có chiều dài hơn 15 cm và nặng gần 1,2 kg.

Con ngao 214 tuổi suýt bị nấu súp - 1Con ngao được ước tính hơn 214 năm tuổi, sinh ra vào năm 1809, cùng năm sinh với tổng thống thứ 16 của Mỹ - Abraham Lincoln. Do đó, nó được đặt tên là "Aber-clam Lincoln".

"Tuổi có thể được tính bằng số lớp trên vỏ, mỗi lớp đại diện cho một năm tuổi", phòng thí nghiệm cho biết thêm.

Theo phòng thí nghiệm này, hầu hết loài ngao quahog đại dương nặng khoảng 227 g. Aber-clam Lincoln có trọng lượng gấp 5 lần so với một con ngao bình thường.

Năm 2006, các nhà khoa học đã tìm thấy một con ngao quahog 507 tuổi, có biệt danh là "Ming". Theo Bảo tàng Quốc gia Wales (Anh), con ngao cổ này được sinh ra vào năm 1499 khi nhà Minh cai trị Trung Quốc (từ năm 1368 đến năm 1644).

Để con ngao có thể phát triển và sống tốt, Parker đã đưa Aber-clam Lincoln trở lại biển vào ngày 28/2.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Trang (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.