Quảng Ngãi huy động lực lượng vũ trang cùng các phương tiện cơ giới khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, vùng ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người dân; vượt núi, băng rừng tiếp tế lương thực từng bước ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Sạt lở núi trên đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi có hơn 200 điểm sạt lở, nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở ở xã Ngọc Linh đã cô lập hoàn toàn 400 hộ dân, với hơn 1.700 nhân khẩu, ở 5 thôn. Lở núi cũng vùi lấp tuyến đường ĐT 623- tuyến đường huyết mạch lên trung tâm Sơn Tây khiến hàng nghìn người dân bị cô lập… Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ ước gần 315 tỷ đồng.
Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng quân đội chủ động tổ chức gùi, cõng lương thực, nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, rét do đường bị chia cắt.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần có phương án lâu dài nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn miền núi.


Xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi huy động người dân, lực lượng vũ trang khắc phục sạt lở núi.
Do vậy, Quảng Ngãi cần chủ động đánh giá địa chất từng khu vực, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và xây dựng phương án ứng phó với mưa lũ phù hợp địa hình miền núi, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.
Trước mắt, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề xuất trung ương hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10 nghìn thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, cùng thuốc xử lý nước và vật tư vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sơn Tây Thượng đã phân công mỗi thôn có 1 Ủỷ viên Ban Thường vụ và hai Đảng Ủy viên xuống tận thôn bám trụ địa bàn để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, lở núi; đồng thời huy động lực lượng gùi lương thực, nước uống tiếp tế cho người dân phòng khi các bản làng bị cô lập dài ngày.


Lãnh đạo xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi vượt núi, băng rừng đến tận bản làng tiếp tế người dân.
Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, địa phương xuất hiện 47 điểm sạt lở lớn nhỏ, với khối lượng đất đá rất lớn ở các sườn núi đổ ập xuống gây ách tắc giao thông, cô lập hoàn toàn gần 850 hộ dân ở 10 thôn trên địa bàn xã.
“Ngay sau khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo địa phương có mặt tại hiện trường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với chính quyền khắc phục. Chúng tôi huy động 5 xe đào, 1 xe ủi cùng hơn 500 người dân, cán bộ, lực lượng vũ trang tập trung khắc phục sạt lở núi. Đến chiều 31/10, tuyến đường từ trung tâm xã về các thôn cơ bản đã đi được xe máy. Riêng thôn Tang Tong, xã Sơn Tây Thượng có hơn 190 hộ với khoảng 742 người dân vẫn còn bị cô lập. Trong khi đó, 422 hộ dân ở các thôn: Nước Vương, Đăk Doa, Tang Tong vẫn chưa có điện thắp sáng trở lại”, ông Thu nói.
Cùng ngày, xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) cũng đã huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở tuyến đường mòn băng qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn (Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng) bị cô lập do sạt lở núi.


Dân làng vùng lở núi xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi mang hàng cứu trợ về nhà.
Khu vực sạt lở dài khoảng 300m, chưa thể khắc phục ngay. Trước tình hình cấp bách, địa phương quyết định mở tuyến đường nhỏ băng qua vị trí sạt lở, tạo lối gùi hàng cứu trợ vào bên trong.
Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác mở đường, đôn đốc lực lượng khẩn trương hoàn thành để sớm vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân; đồng thời động viên bà con yên tâm sinh sống, khẳng định tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Lực lượng vũ trang cùng người dân dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường. Không khí làm việc khẩn trương, quyết tâm sớm hoàn thành lối đi tạm, đưa hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập.
Trong sáng cùng ngày, xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công thương Quảng Ngãi gồm gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm… đã được vận chuyển đến đầu điểm sạt lở, bốc dỡ sẵn sàng chờ thông đường để người dân gùi về cấp phát. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, người dân đã tiếp cận được hàng cứu trợ, gùi hàng hóa về sử dụng.
Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi, cho biết, Sở đã giao bộ phận chuyên trách tiếp tục thu gom thêm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn vận động để kịp thời tiếp tế, không để người dân thiếu đói hay bị rét.
 
                    
 
					



 
                                
 
                         
                         
                        
 
                         
                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    

 
 