Mưa lũ dồn dập khiến núi lở, nước sông dâng cao vượt mức báo động 3 khiến hàng nghìn dân vùng ven sông và vùng sạt lở núi bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.
Ngày 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ năm 1999. Đến 12h, nước lũ dâng trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên trên mức báo động 3 từ 1 đến 1,3 m khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, cô lập.



Bà Lê Na, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Giang, cho hay lũ lớn gây ngập sâu nhiều khu dân cư, gây cô lập hơn 1.100 hộ với hàng nghìn người dân ở các thôn: Nam Phước, hai thôn Xuân Phổ Đông, Xuân Phổ Tây và xóm Nghĩa Bình; tổ chức trực 24/24 giờ tại cơ quan, thường xuyên liên hệ các thôn nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo.


Xã Nghĩa Giang đã huy động các lực lượng trực, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở tại các tuyến đường đến thôn. Phân công lực lượng trực chốt chặn tại cầu Phước Lộc thôn Nam Phước, cống Ông Tổng thôn Xuân Phổ Đông, Cầu An Tráng thôn An Bình; Xóm Nghĩa Bình thôn Điền An và Cầu Gò Sa thôn thôn Điền Chánh không cho người và phương tiện qua lại khi mực nước dâng cao.
Ban chấp hành và các thôn kiểm tra điều kiện an toàn tại các nơi dự kiến sơ tán tập trung; rà soát công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập.
Trong khi đó, nước lũ dâng cao cùng gây ngập sâu từ 1 đến 2m ở xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương nơi đây đã chủ động sơ tán người dân, kê dọn tài sản đến nơi an toàn. Mưa lũ khiến hơn 1.000 hộ dân ở 4 thôn: An Hoà, Kim Thành, An Sơn, Phước Lâm, xã Phước Giang bị cô lập hoàn toàn.

Chủ tịch UBND xã Phước Giang Nguyễn Văn Lễ cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động mọi lực lượng, bao gồm dân quân và thanh niên xung kích, sử dụng ghe thuyền để cấp tốc di dời người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, khỏi các khu vực bị ngập sâu nguy hiểm đến các điểm trú ẩn an toàn như Nhà văn hóa xã và các nhà cao tầng kiên cố.
Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đã kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác chủ động ứng phó với mưa lũ tại xã Bình Sơn. Theo báo của xã Bình Sơn, đến chiều 29/10, tại xã Bình Sơn có 11/40 thôn, với hơn 6.300 hộ dân bị ngập sâu, chia cắt và cô lập do lũ. Xã đã tổ chức sơ tán hơn 80 hộ dân, với hơn 170 người ở các khu vực ngập sâu đến các nhà văn hóa thôn, ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố để tránh trú an toàn.
Sau khi đi kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đã đến thăm, động viên, trao nhu yếu phẩm cho người dân đang tránh lũ tại Nhà văn hóa thôn Phú Lộc. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người dân, đồng thời động viên người dân an tâm ở lại điểm tránh trú an toàn.

Ông Tuy yêu cầu xã Bình Sơn không được chủ quan, tiếp tục chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tiếp tục phân công các lực lượng tổ chức chốt chặn tại các điểm ngập lũ, không để người dân qua lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.
Cùng ngày, đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Đăk Pék đến xã Đăk Plô xuất hiện thêm 4 điểm sạt lở, gây tắc đường. Đặc biệt, tại Km 1418+100, đất đá và cây rừng từ sườn núi sạt xuống với khối lượng khoảng 1.000m3, vùi lấp mặt đường và tràn vào khu vực sân Trường Tiểu học - THCS Đăk Man, xã Đăk Plô. Đến chiều cùng ngày, giao thông qua khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tê liệt cục bộ. Lực lượng chức năng tập trung ưu tiên mở một làn cho các xe đang mắc kẹt di chuyển.
Trong khi đó, ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, địa phương xuất hiện 47 điểm sạt lở lớn nhỏ, với khối lượng đất đá rất lớn ở các sườn núi đổ ập xuống gây ách tắc giao thông, cô lập hoàn toàn gần 850 hộ dân ở 10 thôn trên địa bàn xã.



Ngay sau khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo địa phương có mặt tại hiện trường chỉ đạo khẩn trương khắc phục. Xã Sơn Tây Thượng đã huy động các phương tiện xe cơ giới đã được chủ động từ trước để khắc phục.
Đến 17h30 chiều nay, một số điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa phận của xã vẫn chưa được thông tuyến. Do có quá nhiều điểm sạt lở và khối lượng đất đá khá lớn, cùng với thời tiết bất lợi, đất nhão do bị ngậm nước quá nhiều rất khó khăn cho việc khắc phục nên còn nhiều bản làng vẫn còn bị ách tắc, cô lập.
Đến chiều nay, địa phương này đã tổ chức di dời khẩn cấp 66 hộ/271 khẩu; một khu tập thể giáo viên đến nơi an toàn.Ước tính thiện hại ban đầu do mưa lũ gây ra tại địa phương khoảng 100 tỷ đồng. “Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sơn Tây Thượng đã phân công mỗi thôn có 1 Ủỷ viên Ban Thường vụ và hai Đảng Ủy viên xuống tận thôn bám trụ địa bàn để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, lở núi”, ông Thu nói.
Trước đó, sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ năm 1999. Ngay khi lũ trên sông Trà Khúc đạt báo động 3, Sở Xây dựng phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.
Trong khi đó, nước lũ sông Trà Bồng đã chạm dầm cầu Châu Ổ thuộc lý trình Km1036+261 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), uy hiếp an toàn công trình.
Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vào lúc 12 giờ 40 phút, ngày 29/10, nước lũ dâng cao đã chạm đáy dầm công trình cầu Châu Ổ tại lý trình Km1036+261 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Sơn.

Để đảm bảo an toàn công trình, cho người và phương tiện tham gia giao thông; lực lượng chức năng đã thực hiện cấm cầu, điều tiết giao thông qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và tuyến đường Dung Quất.
Ngày 29/10, Sở Công thương cho biết đã phát thư kêu gọi các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn chung tay hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân xã Ngọc Linh, đang bị cô lập do sạt lở nghiêm trọng.
Theo đó, Sở Công thương kêu gọi ủng hộ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, thực phẩm khô, đồ hộp, nước uống, dầu ăn, muối, mắm, đường, áo mưa, chăn màn, pin, đèn pin, tôn...


Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở gần 3km khiến 5 thôn của xã Ngọc Linh là Ngọc Năng, Mô Pơ, Xà Ua, Ngọc Làng và Tư Răng, bị cô lập hoàn toàn, làm hư hỏng đường giao thông, cống thoát nước và cuốn trôi nhiều diện tích cà phê, mắc ca, lúa, chuồng trại chăn nuôi. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương mở đường để tiếp cận, tiếp tế thuốc men và hàng hóa thiết yếu cho bà con.
Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân cho biết, sau sạt lở núi gây cô lập, đời sống người dân xã Ngọc Linh gặp nhiều khó khăn.
Việc đơn vị chủ động kêu gọi ủng hộ nhằm huy động nguồn lực giúp bà con vượt qua giai đoạn trước mắt, không để ai bị đói, rét. Dù mới phát động nhưng nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối đã nhanh chóng hưởng ứng, hỗ trợ gạo, thực phẩm, thuốc men, nước, chăn màn…




