Vũng Tàu tiếp nhận cháu bé mồ côi mẹ vì COVID-19 về từ Thủ Đức

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trưa 7/9, UBND phường Thắng Tam phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận cháu Phạm Thị Bảo Châu (SN 2017; ngụ tại số 195 đường 154, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức), mồ côi mẹ vì COVID-19 về cách ly tập trung tại khu cách ly Trường TH Thắng Tam.

Vũng Tàu tiếp nhận cháu bé mồ côi mẹ vì COVID-19 về từ Thủ Đức - 1

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (bìa phải), Trợ lý Quân khí, Bí thư Đoàn thanh niên Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức bàn giao cháu Phạm Thị Bảo Châu tại khu cách ly tập trung Trường TH Thắng Tam.

Mẹ của cháu Phạm Thị Bảo Châu đã mất vì COVID-19 vào ngày 7/8. Cháu Phạm Thị Bảo Châu cũng bị mắc COVID-19 và đã được điều trị khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 4/9 âm tính SARS-CoV-2.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý quân khí, Bí thư Đoàn thanh niên Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh cho biết, do cha cháu Châu đã bỏ đi không rõ tung tung tích, bà ngoại (87 tuổi) và hai anh chị em của cháu Châu bị thất lạc, nên đơn vị đã tìm hiểu, liên lạc với gia đình cô ruột cháu là bà Phạm Thị Diệu (SN 1981, ngụ tại số 111/5/23 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) tiếp nhận, chăm sóc tạm thời.

Đơn vị tổ chức đưa tro cốt mẹ cháu và cháu Châu từ TP.Thủ Đức về TP.Vũng Tàu. Ông Bùi Duy Chất, Phó Chủ tịch phường Thắng Tam cho biết, tại Công văn số 11457/UBND-VP ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép chở cháu Phạm Thị Bảo Châu về TP.Vũng Tàu.

Ngày 5/9, UBND TP.Vũng Tàu có Công văn số 6464/UBND-QLĐT về việc tiếp nhận cháu Phạm Thị Bảo Châu về TP.Vũng Tàu. Theo quy định, cháu Châu phải đi cách ly y tế tập trung 7 ngày. Cô ruột cháu Châu là bà Diệu cùng vào khu cách ly tập trung để chăm sóc cháu trong thời gian cách ly.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HUYỀN TRANG (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.