TP.HCM vượt khó: Hút đầu tư kỷ lục, giải ngân và thu ngân sách còn trăn trở
Dù kinh tế TP.HCM đối mặt nhiều thách thức và giải ngân đầu tư công còn chậm, Chủ tịch Nguyễn Văn Được vẫn bày tỏ lạc quan về thu hút đầu tư, đồng thời đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường thu ngân sách và sắp xếp bộ máy để đạt mục tiêu tăng trưởng.
Sáng 3/6, UBND TP. HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2025.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM Dương Ngọc Hải; Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Hoan và Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Thị Diệu Thúy đồng chủ trì Phiên họp.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức đang đặt ra cho thành phố, đặc biệt là tiến độ giải ngân đầu tư công chậm và một số chỉ tiêu thu ngân sách chưa đạt kỳ vọng.
Theo ông Nguyễn Văn Được, 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế TP.HCM đối mặt với nhiều khó khăn hơn thuận lợi. Dù vậy, một số chỉ số vĩ mô vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực, trong đó công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.
Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư đã có dấu hiệu khởi sắc. Số lượng dự án tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2025 đã vượt cả năm 2024. “Có nhà đầu tư chỉ gặp trong vòng 1 giờ đã quyết định rót 2 tỷ USD vào lĩnh vực công nghệ, điều này cho thấy môi trường đầu tư đang dần ấm lên”, Chủ tịch thành phố chia sẻ.
Về tổ chức bộ máy, thành phố đã sẵn sàng xóa cấp huyện từ 1/7 và sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 15/8. Đồng thời, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Trung tâm tài chính quốc tế đang tiếp tục được đẩy mạnh theo chỉ đạo Trung ương.
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được lo lắng về giải ngân đầu tư công thấp trong 5 tháng đầu năm 2025.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố 5 tháng đầu năm mới đạt hơn 10%, thấp hơn mức bình quân cả nước (15%) và rất xa so với một số địa phương đạt 40–50%. Ông cho biết đã trực tiếp làm việc với từng sở ngành để phân công lại trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân và yêu cầu thay đổi tình hình.
Về thu ngân sách, thành phố đã đạt khoảng 42–43% kế hoạch năm sau 5 tháng – mức được đánh giá là “tương đối tốt”. Tuy nhiên, một số khoản thu chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là thu từ đất đai. Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải đề xuất các giải pháp nhằm tăng thu thêm 30.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
Chốt phiên họp, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu toàn hệ thống chính quyền thành phố tập trung mổ xẻ nguyên nhân tồn tại, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách và sắp xếp bộ máy, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8,5% và tiến tới mục tiêu hai con số như đã cam kết.