Tạm giữ nhiều mặt hàng tại Fresh Shop Mỹ Xuyên của Công ty C.P.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, chủ cơ sở phải cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định và cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt cửa hàng sử dụng giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đã hết hạn.

Sáng 31/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng ban hành báo cáo nhanh, gửi UBND tỉnh này về kết quả kiểm tra địa điểm kinh doanh số 12 - Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ. Cửa hàng này là Fresh Shop Mỹ Xuyên, đặt tại số 45, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Theo báo cáo, đoàn kiểm tra làm việc tại Fresh Shop Mỹ Xuyên chiều 30/5 gồm lực lượng của Sở Nông nghiệp và Môi trường với các đơn vị liên quan là Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng và cơ quan chức năng của địa phương. Qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật tại địa điểm kinh doanh số 12, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xác định cơ sở có bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số 00011, đăng ký lần đầu, ngày 1/11/2021.Tạm giữ nhiều mặt hàng tại Fresh Shop Mỹ Xuyên của Công ty C.P. - 1Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm tại điểm kinh doanh số 12. Ảnh: Duy Khang.

Ngoài ra, điểm kinh doanh còn có bản gốc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 26/2022/CCQLCL-ST, cấp ngày 8/3/2022 do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp, có hiệu lực đến ngày 8/3/2025.

Về kiểm tra các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở cho thấy nơi đây xuất trình danh mục sản phẩm động vật đang kinh doanh tại cơ sở là 43 sản phẩm. Trong đó, sản phẩm thịt heo có số lượng 50,987 kg, cơ sở nhập từ lò giết mổ thị trấn Mỹ Xuyên (do Bà Huỳnh Thị Ba làm chủ cơ sở), heo giết mổ có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, đoàn làm việc còn ghi nhận tại Fresh Shop Mỹ Xuyên 780 trứng gà tươi các loại; sản phẩm thịt gà, xúc xích, chả lụa nhập từ tỉnh Bình Phước, có số lượng 262 gói (hộp), cơ sở có xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh kèm theo. Các sản phẩm động vật chế biến khác cơ sở xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng nhận xét tại thời điểm kiểm tra tại địa điểm kinh doanh số 12, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ, đoàn chưa phát hiện kinh doanh các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối hay sản phẩm hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của địa điểm kinh doanh nêu trên đã hết hiệu lực; đồng thời chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

Vì vậy, đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở ngay thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản, số lượng, chủng loại các mặt hàng theo biên bản tạm giữ 01/BB-TG, ngày 30/5/2025 của đoàn kiểm tra. Đoàn đã kết thúc buổi làm việc tạicơ sở lúc 21h30 cùng ngày.

“Hiện Công ty C.P. có 4 cửa hàng đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh SócTrăng, nên trong ngày 31/5/2025, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra 3 cửa hàng còn lại và tổng hợp báo cáo”, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng nêu.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM sáng 31/5, bà Quách Thị Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết tất cả các mặt hàng tại điểm kinh doanh số 12 đã được niêm phong giao cho cơ sở bảo quản. Theo quy định, trong 5 ngày làm việc, cơ sở phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan theo quy định và cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt và xử lý các sản phẩm của cửa hàng này.Tạm giữ nhiều mặt hàng tại Fresh Shop Mỹ Xuyên của Công ty C.P. - 2

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở đã hết hạn nên hàng hóa đã bị nêm phong. Ảnh: Duy Khang.

Một ngày trước, mạng xã hội Facebook đăng đơn tố cáo của ông L.Q.N (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) với nội dung ông từng là nhân viên của cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên. Ông N cho rằng công ty đã trà trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh, hôi thối, rồi bắt nhân viên bán ra thị trường. Ngoài ra, một số sản phẩm thịt kém chất lượng còn được chỉ đạo pha lóc, rồi bán rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích, hàng hết "date" thì tháo thương hiệu để bán ra ngoài…

"Những mảnh heo, gà bệnh nhìn rất kinh khủng, như nổi trái, hột, áp xe, mủ và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún, để lên mùi hôi thối, ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng để bán. Lãnh đạo công ty còn kêu lóc ra bán lẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng. Xúc xích hết date kêu tháo thương hiệu ra làm chả chiên…", nội dung đơn của ông N đã nêu.

Tại buổi kiểm tra chiều 30/5, chị Nguyễn Thị Xuân Mai, cửa hàng trưởng tại Mỹ Xuyên cho biết ông N đã nghỉ việc từ nhiều năm trước. Nội dung ông này tố cáo trên mạng xã hội theo chị Mai là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Ông Lê Hoàng Chương, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cũng đã ký văn bản gửi toàn thể khách hàng, đối tác và các bên liên quan.Theo văn bản này, gần đây trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện tài khoản Jony Lieu và tài khoản Zalo Ngân Tech đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm thịt heo, gà sau giết mổ của công ty, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh công ty.

“Trước hết, chúng tôi khẳng định toàn bộ các thông tin đăng tải bởi tài khoản Facebook và Zalo nêu trên là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty… Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin đến quý khách hàng, đối tác và cộng đồng kết quả làm việc và xác minh cùng các cơ quan chức năng về sự việc này”, văn bản của ông Lê Hoàng Chương nêu.

Liên quan vụ việc, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ký văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra phản ánh của người dân liên quan đến thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và Công an tỉnh này kiểm tra đột xuất theo nội dung đơn phản ánh của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Từ chỉ đạo của ông Trần Văn Lâu, đoàn kiểm tra liên ngành gồm công an, quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã và đang kiểm tra các cửa hàng Fresh Shop của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.