TP.HCM lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sở Chỉ huy sẽ hoạt động 24/24h với nhiệm vụ tham mưu, dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch Covid-19, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM (Sở Chỉ huy).

Chỉ huy trưởng là Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Phó chỉ huy Thường trực là ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Các phó chỉ huy khác gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

TP.HCM lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 - 1

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong làm chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch. Ảnh: HMC.

Các thành viên của Sở Chỉ huy gồm: Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Giám đốc Công an TP; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP; Chánh văn phòng UBND TP; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Phó chủ tịch Ngô Minh Châu được giao phụ trách cơ quan Thường trực Sở Chỉ huy.

Sở Chỉ huy có trách nhiệm tham mưu, dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch Covid-19; tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến dịch và hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Đơn vị này cũng sẽ chủ động đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn thông tin sai sự thật.

Sở Chỉ huy sẽ hướng dẫn phương án, kế hoạch phòng, chống dịch cho các địa phương; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch. Đơn vị này sẽ làm việc 24/24h.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Hằng

CLIP HOT