TP.HCM giảm mạnh tai nạn giao thông sau hai năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
Ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền và gắn trách nhiệm người đứng đầu, TP.HCM đang tạo ra chuyển biến bền vững trong văn hóa giao thông đô thị.
Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: VGP/Phan Trang.
UBND TP.HCM đã ban hành Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới (giai đoạn 19/4/2023 - 19/4/2025). Báo cáo cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thành phố, đã mang lại những kết quả ấn tượng.
Những con số biết nói
Điểm nhấn nổi bật nhất trong báo cáo là hiệu quả của các chuyên đề xử lý vi phạm, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. So với kỳ liền kề, số vụ xử phạt vi phạm tốc độ đã tăng 61%. Đáng chú ý, chuyên đề xử lý nồng độ cồn ghi nhận mức tăng kỷ lục 266%, cho thấy sự quyết tâm không khoan nhượng với "ma men" sau tay lái. Cùng với đó, việc xử lý xe quá tải, quá khổ, tự ý thay đổi kết cấu cũng tăng 16%.
Việc tăng cường xử phạt đã trực tiếp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố ở cả ba tiêu chí quan trọng: số vụ, số người chết và số người bị thương. Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của thành phố trong việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện để lập lại trật tự giao thông.
Lấy người dân làm trung tâm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Theo báo cáo, thành công này đến từ việc thay đổi phương pháp tiếp cận, xác định "lấy người dân là trung tâm". Mọi hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông đều hướng đến việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã quyết liệt gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấm dứt tình trạng nể nang, né tránh.
Đi đầu ứng dụng công nghệ, thay đổi ý thức người tham gia giao thông
Công tác tuyên truyền đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng. Đặc biệt, văn hóa “đã uống rượu, bia – không lái xe” đang dần thấm sâu vào đời sống người dân, thể hiện qua việc nhiều nhà hàng, quán ăn chủ động ký cam kết và treo banner tuyên truyền cho khách hàng.
TP.HCM cũng là địa phương đi đầu cả nước trong việc ứng dụng công nghệ vào xử phạt. Hiệu quả của việc xử phạt "nguội" qua hình ảnh được cải thiện rõ rệt, khiến người điều khiển phương tiện phải chấp hành luật mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi không có bóng dáng lực lượng chức năng.
Đặc biệt, Thành phố đang thí điểm thành công việc phạt "nguội" đối với hành vi chở hàng quá tải, cho phép xử lý vi phạm ngay cả khi phương tiện và tài xế đã rời khỏi hiện trường. Đây được xem là một bước đi đột phá, thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng một môi trường giao thông ngày càng an toàn và hiện đại.