TP.HCM có chỉ số UV cao, mù khô dễ gây bệnh hô hấp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 1/12, nhiều nơi tại TP.HCM xuất hiện sương mù dày đặc. Đến trưa nay, thành phố ghi nhận chỉ số UV ở mức cao và rất cao.

Sáng nay tại TP.HCM, dù đã hơn 9h, nhiều khu vực trong thành phố vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù khá dày, khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông ít nhiều bị hạn chế. Hiện tượng này có thể quan sát rõ nhất tại khu vực các quận 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân và tại TP Thủ Đức, kéo dài đến hơn 10h sáng.

TP.HCM có chỉ số UV cao, mù khô dễ gây bệnh hô hấp - 1

TP.HCM sáng 1/12 chìm trong mù khô. Ảnh: Tứ Quý, Văn Tiên.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia nghiên cứu hiện tượng thời tiết, hiện tượng trời mù mịt kéo dài vào sáng nay là do ảnh hưởng của hỗn hợp mù khô và sương mù. Kiểu thời tiết này rất dễ gây bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp.

Cùng với đó, trưa 1/12, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận TP.HCM có chỉ số UV ở mức cao và rất cao. Vào 12h trưa, chỉ số UV đạt 7,7 - ngưỡng có khả năng gây hại cao đến sức khỏe con người.

Do đó, nếu có nhu cầu ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang, kính che toàn bộ mắt và che chắn cẩn thận các vùng da lộ ra ngoài, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời.

TP.HCM có chỉ số UV cao, mù khô dễ gây bệnh hô hấp - 2

Người dân thành phố nên che chắn cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khi tham gia giao thông. Ảnh: Shutterstock.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

B.T.

CLIP HOT