Thái Lan ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm COVID-19 mới, 'vỡ mộng' khôi phục du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chỉ trong ngày 14/4, Thái Lan phát hiện 1.335 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng, buộc chính phủ nước này áp đặt lệnh hạn chế du khách tại 43 tỉnh.

Thủ đô Bangkok tiếp tục là ổ dịch lớn nhất cả nước. Số ca nhiễm bệnh mới ghi nhận ở Bangkok là 351 trường hợp. Trong khi đó, Chiang Mai và Prachuap Khiri Khan lần lượt báo cáo số bệnh nhân COVID-19 trong ngày 14/4 là 319 và 161, theo Reuters.

Ông Opas Karnkawinpong, giám đốc Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, cho biết phần lớn ca bệnh mới liên quan tới các tụ điểm giải trí ban đêm.

Thái Lan ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm COVID-19 mới, 'vỡ mộng' khôi phục du lịch - 1

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày tại Thái Lan tăng cao kỷ lục. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanocha yêu cầu quan chức chính phủ làm việc tại nhà tới cuối tháng 4 nếu có thể. Nhà chức trách cũng khuyến nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên làm việc từ xa để ngăn làn sóng dịch bệnh lan rộng.

Thái Lan cũng áp đặt lệnh hạn chế với du khách tại 43 tỉnh. Địa phương mới nhất thực hiện các quy định này là tỉnh Surin. Ông Opas cho biết việc hạn chế di chuyển của người dân và du khách có thể giúp hạn chế dịch bệnh lây lan.

"Mỗi ủy ban phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh là một mặt trận giúp giảm thiểu làn sóng người dân di chuyển", ông Opas cho biết.

Việc tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan đã khiến các nỗ lực khôi phục ngành du lịch của xứ sở chùa vàng gặp nhiều khó khăn.

Cuối tháng 3 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch bắt đầu mở cửa lại cho khách du lịch nước ngoài. Theo đó, kể từ ngày 01/4, những du khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ được phép tới thăm một số tỉnh của Thái Lan, gồm Phukhet, Krabi, Phangnga, Surat Thani, Chon Buri, Chiang Mai, và chỉ phải cách ly 7 ngày.

Tới nay, cả Thái Lan ghi nhận 35.910 ca nhiễm virus corona. Mọi dự tính giúp thị trường du lịch của quốc gia này sôi động trở lại được nhận định sẽ rất khó thực hiện trong thời gian tới.

Với mức đóng góp lên tới 12% vào GDP Thái Lan, sự phục hồi của ngành du lịch đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của cả nền kinh tế Thái Lan. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo (tổng hợp)

CLIP HOT