Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ một địa phương chịu nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò là một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Ngày 12/5, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 - 2026).

Hoạt động này nhằm thiết thực góp phần tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới của đất nước (1986 - 2026), đồng thời làm rõ vị thế, vai trò và những đóng góp của TP. Huế trong tiến trình phát triển chung.

Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước - 1

Quang cảnh hội thảo.

Theo TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế, năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra một thời kỳ phát triển mới với nhiều chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế.

Trải qua 40 năm (1986 - 2026), công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong tiến trình chung đó, tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là thành phố Huế trực thuộc Trung ương, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đã có những bước chuyển mình quan trọng.

Từ một địa phương chịu nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò là một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Ngày nay, Huế hình thành và phát triển 4 trung tâm: Trung tâm văn hoá du lịch đặc sắc của cả nước; trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học công nghệ của cả nước.

Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước - 2

Đông đảo du khách tập trung về bờ sông Hương, khu vực chùa Thiên Mụ dạo mát, ngắm cảnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển của Huế trong 40 năm đổi mới cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện và khoa học, từ mô hình tăng trưởng, bảo tồn di sản gắn với phát triển, đến yêu cầu xây dựng đô thị di sản đặc thù trong bối cảnh mới.

Hưởng ứng lời mời của Ban Tổ chức, Hội thảo đã nhận được 25 tham luận. Trên cơ sở yêu cầu nội dung, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 19 tham luận tiêu biểu của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài địa phương.

Có ba nhóm chủ đề chính gồm Lãnh đạo các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội trong quá trình đổi mới; Di sản văn hóa Huế: Bảo tồn và phát huy giá trị; Văn hóa, du lịch và kinh tế di sản trong phát triển đô thị Huế.

Ở phần thảo luận, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại biểu có ý kiến về một số vấn đề như: nhận diện rõ “điểm nghẽn” của du lịch Huế, làm rõ hướng đổi mới của Festival Huế, đồng thời đặt phát triển công nghiệp văn hóa và các loại hình dịch vụ trong chiến lược kinh tế di sản bền vững…

Dấu ấn “Vietnam BirdRace 2026”
Dấu ấn “Vietnam BirdRace 2026”

Giữa rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên, ánh nắng sớm xuyên qua từng tán cây cổ thụ, tiếng chim gọi bạn vang vọng như khúc nhạc...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT