Tết này TP.HCM bắn pháo hoa 6 điểm, có cả Cần Giờ, Bình Chánh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 6 điểm. Bao gồm 2 điểm tại TP.Thủ Đức,  1 điểm ở công viên văn hóa Đầm Sen, 1 điểm tại Củ Chi. Năm nay, pháo hoa sẽ bắn ở 2 điểm mới là huyện Bình Chánh và Cần Giờ.

Tại chương trình Dân hỏi - chính quyền trả lời tháng 1/2023 với chủ đề “Xuân Quý Mão 2023 - An vui - Nghĩa tình”, do HĐND TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình thành phố, tổ chức sáng nay, 8/1, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết Tết năm nay, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm. Trong đó có 2 điểm lần đầu bắn pháo hoa, là tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 ở huyện Bình Chánh và  thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

Tết này TP.HCM bắn pháo hoa 6 điểm, có cả Cần Giờ, Bình Chánh - 1

Pháo hoa rực sáng ngày 30/4/2022. Bắn pháo hoa vào các dịp lễ Tết lớn, sự kiện trọng đại là hoạt động thường niên của TP,HCM. Ảnh: Zing

4 điểm còn lại bao gồm Công viên văn hóa Đầm Sen - quận 11, Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - huyện Củ Chi và 2 điểm ở TP Thủ Đức là đầu đường hầm sông Sài Gòn và Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc. Điểm tại đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao, 5 điểm còn lại bắn pháo hoa tầm thấp.

Pháo hoa được bắn trong 15 phút đúng Giao thừa, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão), với kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Tết Quý Mão là năm đầu tiên TP.HCM bắn pháo hoa trở lại sau 2 năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19, TP không bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng, chống dịch.

Bên cạnh bắn pháo hoa, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này, TP.HCM có rất nhiều hoạt động chào mừng năm mới, như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân, Chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền" ở quận 8; trang trí ánh sáng; dâng cúng bánh chưng bánh Tết lên Đền Vua Hùng...

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật như các suất diễn cải lương tại Nhà hát Trần Hữu Trang và trước Trung tâm Văn hoá thành; biểu diễn đờn ca tài tử…

Tết này TP.HCM bắn pháo hoa 6 điểm, có cả Cần Giờ, Bình Chánh - 2

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão cũng sẽ đặc biệt với 20 linh vật hội tụ kỷ niệm 20 năm TP.HCM tổ chức đường hoa Tết. 

Riêng lễ hội Đường sách Quý Mão 2023 sẽ bắt đầu từ 19/1 đến 26/1 và tổ chức tại đường Lê Lợi, thay vì đường Nguyễn Văn Bình như mọi năm.

Cũng tại chương trình, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm nay Tết đến sớm nên mọi công tác chuẩn bị đều phải khẩn trương. UBND TP yêu cầu sở, ngành và các quận huyện thực hiện nghiêm các quy định phòng ngừa dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, không được chủ quan, mất cảnh giác. 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước chăm lo, thăm hỏi, gặp gỡ chúc Tết gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường giám sát, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp khó khăn, chăm lo Tết cho công nhân, nhất là lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT