Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 20/1/2022, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát động chiến dịch “Xuân tình nguyện - Vì sức khỏe cộng đồng”.

Phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của sinh viên Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo của hàng trăm sinh viên năm 5, năm 6 tình nguyện tham gia.

Theo đó, các bạn sinh viên sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc người bệnh điều trị Covid-19 tại nhà, cùng các hoạt động khác nhằm tham gia phòng, chống dịch ở trạm y tế lưu động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 1

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch báo cáo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm 2021, trường đã có 10 sự kiện nổi bật. Trong đó, đáng chú ý là công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố cùng hơn 2.600 sinh viên, giảng viên của trường tình nguyện chống dịch tại các đơn vị. Đồng thời nhà trường cũng triển khai nhiều mô hình giải pháp chống dịch hiệu quả ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Chương trình “Xuân tình nguyện - Vì sức khỏe cộng đồng” đã nhận được sự phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ, động viên kịp thời của Đảng ủy - Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Sở Y tế TPHCM cùng sự phối hợp tổ chức của Hội Sinh viên Trường và lãnh đạo các đơn vị tại địa phương; đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện đúng các chế độ, chính sách về phụ cấp chống dịch cho sinh viên tham gia.

Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 2

Sinh viên tình nguyện Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại lễ ra quân

Tham gia phong trào từ những ngày đầu ra quân phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đến nay, sinh viên Y2017D Cao Thành Thái chia sẻ, từ tháng 5/2021, em cùng hàng trăm sinh viên của Trường đã tình nguyện tham gia công tác tại các trạm y tế lưu động trên khắp các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Cũng như bao đợt khác, em cùng các bạn tham gia chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, lực lượng quân y đã rút về đơn vị, các đội tình nguyện bọn em sẽ tiếp tục công việc của các anh chị YBS quân y trên các địa bàn hoạt động của chiến dịch trải dài khắp 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức; các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19, các chốt trạm ở các nơi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

"Đợt ra quân Tết Nhâm Dần này, với mong mỏi cùng chung tay lan rộng hơn nữa màu xanh bản đồ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần nhỏ sức trẻ đẩy lùi dịch bệnh. Các đội tình nguyện sẽ về nhận nhiệm vụ tại cơ sở từ 20/1 đến 13/2/2022 gồm 6 đợt, mỗi đợt kéo dài 4 ngày, luân phiên nhau trực tại trạm y tế lưu động", Thái cho biết.

Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 3

Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 4

Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 5

Trao tặng những bó hoa tươi thắm và bằng khen cho tập thể, cá nhân YBS, cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Sáng cùng ngày, tại Giảng đường A, đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã diễn ra lễ Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2021.Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 6

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tại Lễ tổng kết năm 2021

Sinh viên Y khoa tình nguyện bám tuyến đầu chống dịch xuyên Tết - 7

Lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận cờ thi đua của Bộ GD-ĐT

Báo cáo hoạt động nổi bật trong năm 2021, Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hiệp cho biết, cuối năm 2021, trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.100 tân bác sĩ và cử nhân, 560 học viên các ngành. Đóng góp nhân lực cho tuyến y tế cơ sở của TP.HCM.

Trong năm 2022 sẽ tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch cùng TP. Ngoài ra, nhà trường sẽ khởi công xây dựng cơ sở 2, bệnh viện điều trị trong ngày. Hướng đến thực hiện các dự án sử dụng tài sản công và đề án tự chủ tài chính, Hiệu trưởng ĐH Y Phạm Ngọc Thạch cho biết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT