Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tết này, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hạn chế một số hoạt động vui Xuân nhưng trong những ngày đầu năm mới Nhân Dần 2022, đông đảo du khách đã xông đất phố cổ Hội An.

Đây là tín hiệu tích cực để sớm đưa hoạt động du lịch từng bước khôi phục và sẵn sàng tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam.

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân” - 1

Trong 2 ngày mồng 1 và mồng 2 Tết Nhâm Dần, mỗi ngày phố cổ Hội An đón hơn 5.000 lượt khách.

Trong 2 ngày mồng 1 và mồng 2 Tết Nhâm Dần, mỗi ngày phố cổ Hội An đón hơn 5.000 lượt khách. Riêng ngày mồng 3 và mồng 4 Tết, du khách đến tham quan phố cổ tăng lên gần 10.000 lượt mỗi ngày. Từ mồng 4 tháng Giêng, Hội An chính thức tổ chức trở lại các hoạt động tham quan và khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân”, diễn ra đến hết ngày 16 tháng Giêng.

“Tết này rất vui, đông khách, họ tới Hội An rất tự nhiên. Hội An những ngày này rộn rã lắm. Tôi hi vọng thời gian tới Hội An sẽ nổi lên, sẽ luôn bình yên, vui vẻ…”, bà Nguyễn Thị Châu, người dân thành phố Hội An vui mừng khi du khách về phố Hội đã đông trở lại.

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân” - 2

Riêng ngày mồng 3 và mồng 4 Tết, du khách đến tham quan phố cổ Hội An tăng lên gần 10.000 lượt mỗi ngày.

Chương trình “Về phố Hội du xuân” đã thu hút đông đảo du khách tham gia. Nhiều tour, tuyến tham quan, liên kết các điểm đến với chính sách giảm 50% giá vé tham quan Khu phố cổ và các làng nghề truyền thống.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí diễn ra trong Khu phố cổ, Công viên Ấn tượng Hội An, Làng chài Tân Thành, Công viên đất nung Thanh Hà… Đầu năm 2022, Hội An tập trung khai thác các tour, tuyến du lịch tâm linh để bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể các Hội quán, chùa chiền.

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân” - 3

Chương trình “Về phố Hội du xuân” đã thu hút đông đảo du khách tham gia.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội An sẽ nỗ lực để thích ứng, an toàn, vừa đảm bảo kiểm soát dịch bệnh vừa không làm đứt gãy các hoạt động khôi phục kinh tế.

“Kỹ năng, ý thức và kiến thức phòng dịch của người dân, sự chung tay của người dân trong phòng, chống dịch đã được nâng cao hơn rất nhiều. Chúng tôi rất kỳ vọng, dù bất cứ tình huống nào Hội An cũng hết sức nỗ lực và quyết tâm làm rất nhiều việc để bạn bè và du khách gần xa luôn nghĩ Hội An là vùng đất an toàn và thân thiện”, ông Lanh cho hay.

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân” - 4

Nhiều tour, tuyến tham quan, liên kết các điểm đến với chính sách giảm 50% giá vé tham quan Khu phố cổ và các làng nghề truyền thống ở Hội An.

Không chỉ khởi động các hoạt động đón khách nội địa an toàn, thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến đón các nhóm khách lẻ tại các điểm nghỉ dưỡng, các dịch vụ trải nghiệm với không gian xanh, sản phẩm du lịch an toàn. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang tích cực chuẩn bị các sản phẩm nhằm phục vụ cho Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ khai mạc vào cuối tháng 3 tới.

“Sau những sự kiện chính bao gồm: Chương trình du xuân đất Quảng, Chương trình trải nghiệm du lịch các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP, Chương trình Chu Lai điểm hẹn, Chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Với những điều kiện có sẵn cùng tinh thần sẵn sàng, tích cực, chủ động… có thể nói rằng đến thời điểm hiện nay, Quảng Nam đã sẵn sàng chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam – Điểm đến Du lịch xanh”, ông Hồng cho biết thêm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Long Phi (Báo VOV)

CLIP HOT