Quảng bá, xúc tiến du lịch như một dòng chảy, nếu dừng lại sẽ bị lãng quên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức Hội nghị Công tác Xúc tiến Du lịch năm 2024. Sự kiện quan trọng này đã thu hút sự tham gia của các cấp lãnh đạo, các doanh nghiệp và các đối tác trong ngành du lịch.

Dự hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu; cùng đại diện từ các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp.

Quảng bá, xúc tiến du lịch như một dòng chảy, nếu dừng lại sẽ bị lãng quên - 1

Thứ trưởng Hồ An Phong chủ trì hội nghị (Ảnh: TITC)

Tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Hồ An Phong đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới công tác xúc tiến du lịch, nhấn mạnh vào vai trò trọng yếu của ngành du lịch trong nền kinh tế tổng hợp của đất nước.

Ông Phong cũng chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng đáng kể của du lịch Việt Nam trong năm 2024, với việc đón khoảng 17-18 triệu lượt khách quốc tế. Ông nhận định rằng, mặc dù đã có những bước khởi đầu tích cực với 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong ba tháng đầu năm, nhưng để đạt được mục tiêu này, việc đổi mới trong công tác quảng bá và xúc tiến là cần thiết.

“Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như một dòng chảy không ngừng. Do đó, hoạt động này cần phải được thực hiện một cách kiên trì, liên tục, thường xuyên và phải làm thật ấn tượng thì thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam mới không bị lãng quên”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đồng thuận và đánh giá cao các kế hoạch và định hướng mới được đề xuất. Đặc biệt, họ nhấn mạnh vào việc đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá và xúc tiến, tập trung vào các thị trường tiềm năng và đối tác chiến lược. Vai trò của các địa phương và doanh nghiệp trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng và đa dạng cũng được nhấn mạnh.

Quảng bá, xúc tiến du lịch như một dòng chảy, nếu dừng lại sẽ bị lãng quên - 2

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: TITC)

Cuối cùng, Thứ trưởng Hồ An Phong đã kết luận với những cam kết cụ thể và các biện pháp hành động, như tăng cường nghiên cứu thị trường, tăng cường liên kết giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, và tập trung mạnh mẽ vào công tác xúc tiến du lịch cả ở trong và ngoài nước. Những cam kết này đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT