Quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tại Diễn đàn Du lịch ASEAN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2022 đã chính thức khai mạc tối 18/1 tại tại Sihanoukville, Campuchia. Trong khuôn khổ ATF 2022, Việt Nam tăng cường quảng bá điểm đến và giới thiệu chương trình đón khách quốc tế.

Diễn đàn Du lịch ASEAN là sự kiện lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN, được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các nước thành viên ASEAN. Diễn đàn ATF 2022 gồm một chuỗi các hoạt động như hội nghị cấp Bộ trưởng, hội nghị cấp cơ quan du lịch quốc gia, hội nghị giữa ASEAN và các nước đối tác cùng nhiều hoạt động giao thương, xúc tiến du lịch. Đoàn Việt Nam tham dự ATF 2022 do Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt dẫn đầu.

Quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tại Diễn đàn Du lịch ASEAN - 1

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt (giữa) và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh (trái) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 25 tại Campuchia. Nguồn: Tổng cục Du lịch

Sáng nay (19/1) trong khuôn khổ ATF 2022, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 25 và Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX 2022 chính thức được khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt đề nghị các nước ASEAN cùng phối hợp thúc đẩy việc mở cửa và quảng bá du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp, tùy theo điều kiện của mỗi nước. Việt Nam đã thí điểm đón khách quốc tế trở lại từ giữa tháng 11/2021 và đã có khoảng 8.000 lượt khách tính đến ngày 15/1/2022. Việt Nam sẽ từng bước mở cửa du lịch quốc tế, đảm bảo an toàn, linh hoạt và hiệu quả, đồng thời tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến theo chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”.

TRAVEX là hội chợ du lịch quốc tế thường niên tại các kỳ ATF, thu hút sự tham gia của đông đảo đối tác từ ASEAN và các nước trên thế giới. Tại hội chợ TRAVEX 2022, gian hàng Việt Nam giới thiệu với thị trường quốc tế chương trình xúc tiến du lịch quốc tế “Live fully in Vietnam” gắn với các địa phương đang thí điểm đón khách quốc tế. Tổng cục Du lịch cũng tổ chức họp báo quốc tế để cập nhật thông tin du lịch Việt Nam, tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch khôi phục du lịch quốc tế, nội địa.

Quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tại Diễn đàn Du lịch ASEAN - 2

Gian hàng giới thiệu du lịch Việt Nam tại hội chợ TRAVEX 2022 đang diễn ra ở Campuchia. Nguồn: Tổng cục Du lịch

Trước đó ngày 18/1, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt có buổi làm việc với bà Liz Ortiguera - Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA). Tại cuộc họp, ông Đoàn Văn Việt thông báo tới PATA chương trình đón khách quốc tế của Việt Nam đã thực hiện ở 1 số địa phương và sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Các đường bay quốc tế đã từng bước được khôi phục và đang tiếp tục mở rộng.

Bà Liz Ortiguera cho biết PATA quan tâm, mong muốn phối hợp với Việt Nam tổ chức các sự kiện về quảng bá, xúc tiến loại hình du lịch mạo hiểm, du lịch tự nhiên, du lịch sức khỏe, du lịch bền vững, với sự tham dự của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam, dự kiến vào quý IV/2022.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Nam (Báo VOV)

CLIP HOT