Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành phố Phú Quốc “Xanh hôm nay, bền vững ngày mai” là thông điệp chính tại hội thảo “Phú Quốc Xanh - Không phát thải” diễn ra chiều nay tại đảo ngọc.

Chiều 10/6, tại khách sạn Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc (thuộc khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, Kiên Giang) diễn ra Hội thảo “Hành động vì một Phú Quốc xanh, không phát thải”. Hội thảo là hoạt động trọng điểm nằm trong tuyến truyền thông dài hơi "Phú Quốc Xanh - Đồng hành cùng APEC" của dự án Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ khởi xướng.

Mục tiêu phát triển bền vững cho đảo ngọc

Thông qua hội thảo này, Ban tổ chức mong muốn nhận được sự chia sẻ và đóng góp các ý kiến, giải pháp bảo vệ môi trường tại đảo ngọc Phú Quốc, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam xanh, bền vững, thân thiện với thiên nhiên, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế trong sự kiện quan trọng sắp tới.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu, đô thị hóa và ô nhiễm môi trường, việc chuyển đổi xanh đã trở thành xu thế toàn cầu. Tại Việt Nam, Phú Quốc - thành phố đảo duy nhất cả nước được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về thành phố xanh, thông minh và không rác thải.Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải - 1Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải - 2Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải - 3

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc và Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc đều là những khu nghĩ dưỡng đẳng cấp tại đảo ngọc, sẽ thu hút du khách khi APEC 2027 được tổ chức tại thành phố biển này.

Việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức APEC 2027 là cơ hội lớn, đồng thời là động lực để Phú Quốc tiên phong trên hành trình chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững và lan tỏa mô hình này đến các đô thị khác trong cả nước.

Hội thảo “Phú Quốc Xanh - Không phát thải” thu hút sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, người dân, du khách, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, môi trường, giao thông và công nghệ… Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi xanh toàn diện, từ hạ tầng, giao thông, rác thải đến mô hình du lịch bền vững, thông minh, chuẩn bị cho APEC 2027 và xa hơn là mục tiêu phát triển bền vững cho thành phố đảo.

Mở đầu hội thảo là chuỗi tham luận sâu sắc từ các diễn giả uy tín, mang đến những góc nhìn đa chiều về chiến lược xây dựng đô thị không phát thải, phát triển giao thông xanh, giảm thiểu rác thải và thúc đẩy du lịch bền vững.

Cụ thể, tiến sĩ Phạm Văn Đại - Giảng viên Chính sách công, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ trình bày tham luận về “Thành phố không phát thải - Từ bài học quốc tế đến cơ hội cho Phú Quốc”. Trong tham luận này nêu bật những kinh nghiệm đi trước từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là mô hình đảo Hải Nam (Trung Quốc), từ đó đề xuất lộ trình khả thi để Phú Quốc từng bước trở thành thành phố không phát thải đầu tiên của Việt Nam.Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải - 4Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải - 5Những du khách thích nghe sóng biển rì rầm và ngồi ăn uống thư thái sát mé biển nên chọn nơi nghỉ dưỡng lý tưởng như Free Beach Resort Phú Quốc tại phường Dương Đông.

Tiếp đó là tham luận “Xây dựng Phú Quốc xanh từ Giao thông xanh” từ đại diện Tập đoàn Vingroup, với kế hoạch điện hóa toàn diện hệ thống xe công cộng, cá nhân và dịch vụ du lịch tại Phú Quốc giai đoạn 2025-2026, cùng mạng lưới trạm sạc thông minh và các chính sách khuyến khích chuyển đổi phương tiện xanh trên “đảo ngọc”.

Ở góc độ môi trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - Quản lý Dự án, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF-Việt Nam) đã đặc biệt trình bày các chia sẻ xoay quanh chủ đề “Phú Quốc Xanh: Thành phố đảo không rác thải nhựa”. Tham luận chia sẻ kết quả từ dự án “Phú Quốc - Hướng tới đô thị không rác thải nhựa” giai đoạn 2019-2022 do WWF thực hiện, và đề xuất loạt giải pháp truyền thông, chính sách, quản lý rác thải nhựa trong cộng đồng.

Với vai trò ngành mũi nhọn của địa phương, thông qua tham luận: “Du lịch xanh đẳng cấp quốc tế”, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh định hướng xây dựng ngành du lịch Phú Quốc theo mô hình xanh và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho APEC 2027.

Hiến kế xây dựng Phú Quốc xanh

Theo Ban tổ chức, trọng tâm của hội thảo là phần thảo luận mở “Hiến kế xây dựng Phú Quốc xanh”, quy tụ đại diện các chuyên gia, Hiệp hội, doanh nghiệp đầu ngành về du lịch, hàng không, đặc sản địa phương, lãnh đạo các Sở ban ngành, cùng đề xuất các ý tưởng, giải pháp về công nghệ, logistics, chính sách, đảm bảo hài hòa giữa các yếu tố bảo tồn, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế xanh.

Đặc biệt, tại sự kiện còn có lễ ký kết “Tuyên bố cùng hành động vì Phú Quốc Xanh” giữa đại diện chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc giảm phát thải, xây dựng đô thị xanh và bền vững.Phú Quốc hành động vì một đảo ngọc xanh, không phát thải - 6Các dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai tại Phú Quốc.

Hồi tháng 5/2025, trong buổi làm việc "Hợp tác chiến lược phát triển đảo xanh - Phú Quốc định hướng tới APEC 2027" do UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Vingroup đã nêu rõ vấn đề hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Phú Quốc thành hình mẫu đô thị xanh, thông minh và không phát thải. Tại buổi làm việc hày, đại diện Vingroup cho biết đến tháng 5/2025, toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 2.000 xe điện, trong đó riêng TP Phú Quốc đã có 408 taxi điện SM và 51 xe buýt điện VinBus vận hành trên 4 tuyến.

Đảo ngọc cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt tỉ lệ 100% xe buýt điện trong vận tải hành khách công cộng, với 27 trạm sạc điện được lắp đặt (trên tổng số 66 trạm toàn tỉnh).

Theo Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy, Phú Quốc đang sở hữu lợi thế về thiên nhiên, vị trí chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng để trở thành hình mẫu xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đón đầu APEC 2027. Vì vậy, Vingroup mong muốn đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc trong việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp xanh hóa toàn diện lĩnh vực giao thông.

Cụ thể là chuyển đổi phương tiện cá nhân, xe dịch vụ và vận tải công cộng sang sử dụng điện, phát triển hạ tầng trạm sạc quy mô lớn, đồng thời ứng dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió vào các công trình công cộng. Với quyết tâm và sự hợp tác chặt chẽ, lãnh đạo tập đoàn này tin rằng có thể cùng địa phương đưa Phú Quốc trở thành một biểu tượng của đô thị không phát thải trong tương lai gần.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT