Hơn 600 đại biểu dự Đại hội Phật giáo TP.HCM: Nhấn mạnh kỷ cương, đổi mới
Được chọn là đại hội điểm sau sáp nhập, Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I dự kiến thu hút hơn 600 đại biểu tham dự, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Sáng 30/3, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031.
Buổi họp báo do Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - chủ trì, cùng sự tham gia của Hòa thượng Thích Nhật Hỷ và Thượng tọa Thích Thanh Phong.
Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu, bao gồm chư tôn đức Ban Chứng minh, đại diện Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các cấp, khách mời và 434 đại biểu chính thức. Sự kiện dự kiến có sự hiện diện của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, TP.HCM và đại diện nhiều tôn giáo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trả lời câu hỏi của báo chí về Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hà Sang
Đại hội mang chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, với 18 tham luận từ các ban chuyên môn như Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Ni giới… phản ánh toàn diện hoạt động Phật sự trên địa bàn.
Thông tin tại họp báo cho biết, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phật giáo TP.HCM tiếp tục là thành viên của MTTQ Việt Nam TP.HCM, tham gia tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều vị chức sắc được hiệp thương giữ các vị trí quan trọng, trong đó Hòa thượng Thích Lệ Trang đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch (không chuyên trách). Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Thiện Quý trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031; nhiều Tăng Ni cũng tham gia HĐND cấp cơ sở.
Không chỉ đóng góp về mặt tổ chức, Phật giáo TP.HCM còn tích cực trong công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, Tăng Ni và các cơ sở tự viện đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, cứu trợ khẩn cấp, phối hợp cùng MTTQ TP.HCM tổ chức các bếp ăn hỗ trợ người dân vùng thiên tai, với tổng kinh phí gần 4.118 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ về hoạt động tuyên truyền cho đại hội - Ảnh: Hà Sang
Phát biểu tại họp báo, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh, Đại hội lần này là đại hội sau sáp nhập, được Trung ương Giáo hội chọn làm đại hội điểm để các tỉnh, thành khác tham khảo. Công tác tổ chức được định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt chú trọng chất lượng nội dung và công tác nhân sự.
Đây được xem là sự kiện Phật sự quan trọng nhất của Phật giáo TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND TP.HCM chấp thuận tổ chức.
Trước thềm Đại hội, Ban Trị sự đã triển khai nhiều hoạt động chào mừng như treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, băng rôn, pano tại các tự viện, đồng thời hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 5/4 tại Việt Nam Quốc Tự.
Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như triển lãm kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, cùng các hoạt động tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Đáng chú ý, sau sáp nhập địa giới hành chính, Phật giáo TP.HCM hiện có 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở tự viện, cho thấy quy mô và vai trò ngày càng lớn trong đời sống văn hóa - xã hội của thành phố.
|
Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí ra sao? Liên quan đến việc chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết, trong dịp Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, xá lợi đã được cung rước về an vị tại Việt Nam Quốc Tự. Sau đại lễ, xá lợi được tôn trí tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên chùa để phụng thờ lâu dài. Theo quy định, Phật tử và người dân khi đến chiêm bái sẽ thực hiện nghi lễ từ bên ngoài khu vực tôn trí, nhằm đảm bảo an ninh và sự tôn nghiêm. Đại diện Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng cho biết, việc nhập tháp là truyền thống trong Phật giáo. Dù không còn được chiêm bái trực tiếp như trong thời gian diễn ra đại lễ Vesak, người dân vẫn có thể đến lễ bái bình thường tại khu vực tháp. |

Vườn cẩm tú cầu rực rỡ sắc màu bất ngờ xuất hiện trong một công viên ở TP.HCM, nhanh chóng trở thành điểm đến thu...


