Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch TP HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, thay ông Nguyễn Thành Phong, trưa 24/8.

Tân Chủ tịch UBND TP HCM đắc cử với tỷ lệ phiếu 87/89 đại biểu có mặt, sau khi được Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ giới thiệu tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP HCM khóa X.

5 hôm trước, Bộ Chính trị có quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026; điều động, phân công giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch TP HCM - 1

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X sáng 24/8. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Ông Phan Văn Mãi quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ông Mãi được Bộ Chính trị điều động làm Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 1/6 khi đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thay ông Trần Lưu Quang, người được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Mãi thời gian qua tham gia nhiều vào công tác chống dịch trên địa bàn với vai trò Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, từ ngày 28/6.

Một tuần qua, Ban chỉ đạo chống Covid-19 thành phố liên tục có nhiều sự thay đổi nhân sự. Ngoài việc Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, Trưởng bản chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố được điều động, phân công nhiêm vụ mới, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9. Thành phố cũng vừa bổ sung thêm ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó chủ tịch HĐND thành phố làm Phó ban chỉ đạo, phụ trách phát ngôn về công tác phòng chống dịch.

TP HCM đang trong giai đoạn chống dịch ở cấp độ cao nhất từ trước đến nay trước bối cảnh ghi nhận hơn 180.000 ca nhiễm, trải qua 46 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 tăng cường. Hôm này là ngày thứ hai, thành phố thực hiện triệt để việc giãn cách kéo dài 15 ngày theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó", trừ một số nhóm công việc được cấp giấy đi đường.

Trước đó, phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói, tại kỳ họp này, đại biểu sẽ tiến hành nội dung quan trọng - HĐND thành phố sẽ miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND thành phối đối với ông Nguyễn Thành Phong và bầu Chủ tịch mới.

"Việc này đã nằm trong phương án công tác nhân sự đại hội 13 của Đảng. Việc quyết định vào thời điểm hiện nay đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng", ông Nên nói.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM cho biết "khi cầm Quyết định trong tay, đồng chí Phong có nói 'rất áy náy phải rời thành phố lúc này' và "tôi nói với đồng chí Phong rằng 'chúng ta đã cố gắng hết sức".

Nhận xét về nguyên Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, ông Nên nói, ông Phong đã có thời gian dài gắn bó với TP HCM, là một cán bộ trưởng thành sớm từ phong trào sinh viên và thanh niên của thành phố này. Cũng theo ông Nên, hơn 35 năm công tác đồng chí Phong đã hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực từ địa phương tới Trung ương. Trên cương vị Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, ông Phong đã đóng góp nhiều chính sách để xây dựng và phát triển thành phố, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhận những nỗ lực, những đóng góp của đồng chí cho thành phố. Đặc biệt là hơn 80 ngày đêm căng mình cùng nhau chống đại dịch chưa từng có trong lịch sử", ông Nên nói và chúc ông Phong trên cương vị mới tiếp tục quan tâm, chia sẻ giúp TP HCM phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Công (Vnexpress)

CLIP HOT