Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch, miễn thị thực từ tháng 10

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Du lịch Nhật Bản sẽ trở lại đường đua trong tháng 10 khi nước này cho biết đang chuẩn bị các kế hoạch đón khách du lịch đại trà.

Ngày 24/9, trong một thông báo trên Twitter của Bộ trưởng phụ trách các hoạt động kỹ thuật số của Nhật Bản cho biết nước này sẽ nới lỏng chính sách, mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch, miễn thị thực từ tháng 10 - 1

Nhật Bản mở cửa du lịch, miễn thị thực. Ảnh JNTO

“Cuối cùng, Nhật Bản sẽ mở lại biên giới. Việc miễn thị thực đã trở lại và không giới hạn lượt đăng ký trong tất cả mọi ngày”, dòng tweet ghi.

Cũng theo Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, “Nhật Bản sẽ dỡ bỏ mức trần về số lượng người nhập cảnh vào Nhật Bản, dỡ bỏ lệnh cấm cá nhân đi lại và lệnh cấm đi lại không cần thị thực. Phát biểu được đưa ra tại thành phố New York, nơi ông đang tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Được biết, Nhật Bản đang thực hiện kế hoạch khởi động một chiến dịch giảm giá du lịch nội địa và giảm giá sự kiện cho người dân Nhật Bản. Nước này cũng hy vọng rằng nhiều người dân sẽ tận dụng ưu đãi này để ủng hộ các khách sạn, các lĩnh vực du lịch và giải trí đã phải hứng chịu những đòn giáng nặng nề trong đại dịch.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách đã kéo dài hơn 2 năm, nhằm hạn chế nghiêm ngặt sự lây lan của Covid-19 từ khách quốc tế nhập cảnh vào Nhật Bản.

Những hạn chế đó bao gồm giới hạn về số lượng khách hàng ngày được phép nhập cảnh, các quy tắc kiểm tra chặt chẽ đối với Covid-19 và các yêu cầu tham gia tour du lịch tham quan. Đây sẽ là tin vui cho những người yêu thích du lịch tại đất nước Nhật Bản giàu văn hóa với nét đẹp đô thị kết hợp với phong cảnh tự nhiên được bảo tồn.

Khánh Trinh (Theo CNN)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Trinh

CLIP HOT