Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nói với phóng viên, chị Tâm Linh, tiểu thương lâu năm tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội), cho biết số lượng khách mua đào sớm chỉ bằng một phần nhỏ so với mọi năm.

Thời điểm cách Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khoảng 1 tháng, những cành đào Nhật Tân đầu tiên đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Dọc khu vực chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) - địa điểm phổ biến bán các loại hoa ngày Tết, các tiểu thương lần lượt bày bán cành đào, hoa lê, hoa mận, phục vụ nhu cầu khách hàng.

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 1

Dọc chợ hoa Quảng An, các cành đào nở trước chính vụ đồng loạt được bày bán.

Tuy nhiên, không khí tại đây vẫn khá trầm lắng, chưa nhiều khách hỏi mua.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người bán cho hay sức mua đầu vụ năm nay chậm, giảm so với năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy người dân vừa trải qua một năm khó khăn song hoa đào vẫn là thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết, vậy nên các tiểu thương vẫn hy vọng bán được hàng.

Bán chậm, khách ít

Ở lứa đào nở sớm, loại đào bích là chủ yếu, đào phải chỉ chiếm số ít. Đa phần đào được bày bán là những cành nhỏ, đường kính tán từ 1-1,2 m. Hoa đầu mùa hơi nhỏ và thưa nhưng vẫn gợi nhắc không khí năm mới đang đến gần.

“Năm nay, mình xác định có khi vừa bán vừa tặng, rẻ cũng phải bán. Sau một năm dịch bệnh, nhiều người đang chi tiêu chắt bóp hơn, muốn bán với giá cao cũng không được”, chị Tâm Linh, tiểu thương lâu năm ở chợ hoa Quảng An, nói với phóng viên.

Quầy hàng của chị nằm ngay mặt ngoài khu chợ, ở vị trí dễ thu hút khách hàng ghé vào. Mọi năm, cận kề tháng Chạp Âm lịch, khung cảnh mua bán đã tấp nập, hàng hoa chật kín người ra vào. Năm nay, tình hình buôn bán ảm đạm đi với số khách lác đác mỗi ngày.

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 2

Chị Tâm Linh phun thêm nước vào mặt cành để giữ hoa tươi lâu.

Theo chị Linh, sức mua đào chơi Tết sớm chỉ bằng một phần nhỏ so với cái Tết gần nhất.

“Năm ngoái, dịch bệnh đã khiến buôn bán chững lại nhưng một ngày mình vẫn bán ra mấy chục cành. Còn giờ, hôm nào đắt hàng cũng chỉ được 4-5 cành”, người phụ nữ cho hay.

Lường trước tình hình, chị Linh không dám nhập hàng nhiều. Những cành bé có giá 100.000-200.000 đồng, các cành to, đẹp hơn có giá 400.000-500.000 đồng.

“Cành to năm ngoái có thể chào giá 700.000 đồng, năm nay đành phải hạ thấp giá xuống”, chị nói thêm. Hoa đào vốn hút nhiều nước, để hoa đẹp, tươi lâu và dễ bán hơn, chị Linh phải kết hợp giữa phun nước lên cành lẫn đổ thêm nước vào gốc.

Nữ tiểu thương cho hay vì dịch bệnh, việc kinh doanh gặp khó khăn chưa từng thấy. Sát ngày lễ Noel, quầy hàng của chị vẫn còn khoảng 3 chục cành thông chưa ai mua.

“Tết này chỉ mong bán được hết số hàng đã nhập, không mong lời lãi nhiều”, chị bày tỏ.

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 3

Những cánh hoa đào nở sớm được ngắt đi, chờ nụ mới nở cho đồng đều.

Chung tình cảnh, một tiểu thương khác ở chợ Quảng An cho biết tình hình mua bán hoa đào chơi Tết sớm ở mức chậm, chưa bán được nhiều.

“Nhà mình bán đào đã khoảng chục ngày, mỗi ngày túc tắc bán ra vài cành. Từ buổi sáng đến trưa nay vẫn chưa có khách nào. Đa số chỉ hỏi giá hoặc đi qua ngắm”, người này cho hay.

Giá đào ở quầy này dao động khoảng 130.000-140.000 đồng với cành nhỏ, tùy thuộc độ đẹp, xấu. Loại có kích thước nhỉnh hơn, nhiều nụ, được tạo thế dáng có mức giá 600.000-1.200.000 đồng.

Tay ngắt bớt các cánh hoa tàn, người bán nói thêm khách mua tại thời điểm này đa phần cắm nụ, cành chỉ cần nở điểm vài bông. “Họ mua về trang trí nhà dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch hoặc để lên bàn thờ thắp hương. Cành nào bền có thể chơi đến gần Tết Âm”.

Mong thời tiết thuận lợi

Sâu vào trong khu vườn đào Nhật Tân, chỉ có một vài vườn đào bán sớm do chủ động ép hoa nở kịp dịp Tết Dương lịch, đem ra bán từ trước.

Hầu hết hộ còn lại tại đây vừa hoàn thành giai đoạn tuốt lá để hoa nở kịp chính vụ. Việc tuốt lá giúp cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp.

Là một trong những hộ bán đào sớm, vợ chồng anh Bảo, chị Quyên cho biết năm nào nhà cũng chia số lượng đào trong vườn thành các đợt bán, thay vì chỉ dồn hết vào đúng đợt Tết Nguyên đán.

"Sau khoảng 1 tuần bán, số lượng khách mua khá khả quan, chủ yếu gửi vào các tỉnh trong miền Trung, miền Nam làm quà tặng. Lần này, đào nở sớm hơn 1 tuần do nắng nhiều, mọi khi phải qua Tết Dương mới có", chị Quyên chia sẻ.

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 4

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 5

Anh Bảo chia sẻ với những khách có nhu cầu chơi hoa đào sớm đến tận vườn hỏi mua, nhà anh mới bắt đầu cắt.

Lúc nào có khách vào tận vườn, anh Bảo mới cắt rời cành sau khi người mua chọn xong.

"Hiện giờ, tôi mong tháng tới thời tiết thuận lợi, ủng hộ để đào nở đúng độ. Nắng đang nhiều quá, sắc đào nở sẽ kém tươi tắn. Ưng ý nhất là trời trở rét, có mưa phùn, khi đó đào sẽ cho ra hoa đẹp nhất. Ngoài ra, tôi hy vọng dịch bệnh ổn thỏa thì người dân mới có tinh thần đi sắm Tết. Người trồng đào chỉ biết trông đợi cả năm vào vụ này, trong khi năm ngoái dịch bệnh đã làm ảnh hưởng ít nhiều", anh Bảo nói.

Tranh thủ tiện đường tạt qua chợ hoa Quảng An, chị Thanh (An Dương Vương, Tây Hồ) sắm được cành đào sớm với giá 200.000 đồng.

“Cành này tôi chưa ưng ý hẳn nhưng thấy thôi cũng được, có cả hoa, cả nụ, cả lộc non”, chị nói.

Người phụ nữ cho hay cành đào sẽ được đem qua nhà anh trai để thắp hương lên bàn thờ bố mẹ. Về phần nhà mình, chị sẽ mua sau vì muốn tìm cành đào có dáng thấp hơn.

“Lúc sinh thời, bố mẹ tôi rất thích hoa đào, chơi đào trước, trong và cả sau Tết. Giờ, hai cụ không còn nữa, tôi vẫn giữ thói quen mua đào sớm như một cách nhớ tới cha mẹ mình”, chị nói.

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 6

Người buôn đào Nhật Tân: 'Năm nay xác định vừa bán vừa tặng' - 7

Số lượng người chơi đào sớm năm nay ở Hà Nội không nhiều như mọi khi.

Tết nào cũng ghé qua để mua hoa trang trí nhà cửa, chị Thanh quan sát thấy không khí ở chợ hoa Quảng An kém sôi động như mọi lần, chủ yếu do tâm lý người dân vẫn sợ dịch bệnh, ngại ra chỗ đông người.

Lần đầu tự lên khu vực này sắm sửa, Trang (21 tuổi) đi cùng 2 người bạn khác mua hoa về cắm vừa để chụp ảnh, vừa để trang trí nhà dịp Tết Dương lịch.

Sau một hồi trả giá, Trang chi khoảng 1 triệu đồng cho các loại hoa tuyết mai, hoa sao, mộc lan, lá táo…

“Mình có thấy các gian hàng bày bán hoa đào sớm nhưng không có ý định mua vì không hợp concept hai màu đỏ-trắng của bọn mình. Bình thường, mẹ mình mới là người đảm nhận mua đào cho dịp Tết còn nay mình tiện thấy hoa nào đẹp thì mua thôi”, Trang cho biết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trà My - Tuấn Anh (Zing News)

CLIP HOT