Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước 12 giờ trưa 29 Tết, tại các chợ, điểm bán hoa chộn rộn kẻ mua, người bán nhưng kém phần tấp nập, rộn ràng hơn mọi năm.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 1

Những đóa mai vàng rực rỡ đón Xuân sang

Năm nay ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường hoa tại Thành phố giảm nhiệt hẳn. So với các năm trước, giảm từ 30% - 50% lượng hoa bày bán.

Tại các điểm chuyên bán hoa kiểng chưng Tết như CV 23/9 (Q.1), bến Bình Đông, chợ hoa Bình Điền (Q.8), Hồ Thị Kỷ, CV Đầm Sen, CV Lê Thị Riêng (Q.10), CV Gia Định (Q.PN) lượng hoa về không nhiều, chủ yếu hoa đưa về từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt, Đồng Nai và một số khu vực Nam Trung bộ.

Bên cạnh đó, nguồn hoa từ các huyện ngoại thành TP như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn đưa về chưng bán tại đây cũng kha khá, nhất là các cây mai kiểng thuộc TP.Thủ Đức, bày bán rợp sắc vàng rực rỡ dọc theo 2 bên lề đường CV Gia Định.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 2

Công viên (CV) Gia Định, một trong những nơi tập trung lượng lớn hoa kiểng từ khắp các nơi về bán mỗi dịp Tết đến Xuân về

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 3

Các chậu mai có giá từ 100 ngàn đến vài triệu, đặc biệt có những gốc mai có giá đến hàng chục triệu đồng

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 4

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (nón lá xanh) giới thiệu hoa từ xứ kiểng Chợ Lách

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy ở Cầu Tiệm xã Phú Mỹ - Bến Tre, xứ trồng hoa kiểng nổi tiếng Chợ Lách rầu rĩ, từ đầu mùa tới nay, nhà vườn chở lên 3 chuyến xe tải loại 7 tấn đầy kiểng tết và mai vàng.

"Năm nay sức mua giảm nhiều. Từ hôm chợ hoa mở cửa tới giờ, chỉ bán chưa đươc phân nữa lượng bông kiểng đem lên. Tiền xe với tiền thuê lô hết hai mươi mấy triệu. Đợt này coi như lỗ nặng", cô Thủy thở dài.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 5

Trưa ngày 31/1 (29 Tết), số lượng hoa bày trên vỉa hè trên đường Hoàng Minh Giám trước CV Gia Định còn khá nhiều

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 6

Anh Nguyễn Đức Lợi - nhà vườn Sa Đéc giới thiệu cây mai 8 cánh cho khách

May mắn hơn, lô bông kiểng chưng Tết như: quất, vạn thọ, mồng gà vào giờ cuối tại CV Gia Định của anh Nguyễn Đức Lợi từ Sa Đéc lên còn lại khá ít. Anh Lợi cho hay, năm nay vướng dịch, nhân công thiếu, phần sợ dịch bùng phát không biết lúc nào, nên ngay từ đầu mùa hoa, nhà vườn giảm số lượng trồng hơn phân nữa diện tích.

Đợt này bán tuy không mạnh như mọi năm, nhưng ngay từ đầu mùa, các mối xuống tận nơi đặt hàng, thu mua mấy đợt coi như huề vốn. Nay còn 1/3 gom đầy lên 2 xe tải khoảng 600 chậu các loại, chở lên Thành phố bán bữa giờ cũng gần hết. Trừ công chuyên chở này nọ, Tết này cũng không đến nỗi nào, anh Lợi thở phào phấn khởi.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 7

Tùy theo chậu lớn nhỏ và khoảng cách xa hay gần, công vận chuyển từ vài chục đến vài trăm ngàn/cuốc

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 8

Thọ (khẩu trang xanh) cặm cụi xếp từng chậu hoa ngăn nắp lên xe chở về giao hàng cho khách

Cấp tập bưng mấy chậu kiểng lên xe chuẩn bị giao cho khách, Lê Đức Thọ hồ hởi, sáng giờ chạy gần chục chuyến xa gần. "Ai dè đùng cái dịch quá trời, ở nhà mấy tháng. Cũng may mùa này chở được kha khá, tuy có cực chút nhưng trả được xong nợ còn dư chút đỉnh sắm Tết, vui lắm", nói xong Thọ vẫy tay chào, rồ ga phóng vội đi.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 9

Bà con tháo giàn, xả trại dọn dẹp hoa kiểng trả lại mặt bằng cho công viên

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 10

Lực lượng công nhân vệ sinh và bảo vệ CV Gia Định gần 100 người tỏa ra các khu vực thu dọn gọn gàng, trả lại không gian thoáng đãng cho người dân vui chơi ngày Tết

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 11

Tốp khác trồng lại hoa kiểng, chậu cây lên các bồn hoa, bãi cỏ, trang trí cảnh quan công viên sạch đẹp, rực rỡ sắc Xuân

Bắt đầu từ 11giờ trưa, loa phát thông điệp hối thúc bà con thu dọn, trả lại mặt bằng để phục vụ công tác dọn dẹp vệ sinh công viên.

Cảnh mua bán lại càng chộn rộn hối hả hơn. Tại các lô kê san sát các chậu tắc, cúc vàng, vạn thọ… nhà vườn chủ động rao bán đại hạ giá, người mua cũng không kì kèo thêm bớt, chủ yếu lựa chọn cho mình cặp chậu bông ưng ý chở về.

Đôn đốc, nhắc nhở bà con tranh thủ thu dọn trả lại mặt bằng để công nhân quét dọn sạch sẽ chuẩn bị đón Tết, bảo vệ Trần Văn Hưng chia sẻ, năm nay không có cảnh bà con đập chậu, phá bỏ hoa thấy vui mừng. Vui vì đỡ công các anh chị em phải đi dọn dẹp, còn mừng hơn khi thấy bà con ít bán ế thấy cũng vui lây.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 12

Tại các khu phân lô bán hoa Tết trong CV Gia Định tấp nập người nhưng sức mua giảm nhiều so với mọi năm

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 13

Khá đông người dân tấp vào mua hoa sáng 29 Tết để kịp về trang trí, đón giao thừa

Dạo một vòng qua các điểm bán bông kiểng cho thấy, giá hoa năm nay tăng nhẹ, tuy vậy, từ giờ trưa trở đi, giá đã giảm nhiệt; mồng gà khoảng từ 70.000 - 90.000 đồng/cặp, tắc kiểng có giá từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/cây, vạn thọ, cúc vàng giá tương đương nhau từ 50 - 70.000 đồng/cây v.v..

Theo chị Nguyễn Thanh Hằng, chủ điểm bán bông kiểng tại CV Gia Định cho biết, năm nay nhà vườn tăng giá để bù vào giá vật tư, phân bón tăng mạnh suốt thời gian qua. Nhân công sau đợt dịch, mượn làm cũng khó kiếm hơn; ngoài ra giá vận chuyển, chuyên chở cũng tăng theo giá xăng dầu nên bà con chủ yếu lấy công làm lời, gom lại ít vốn cho mùa sau.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 14

Gần trưa, các khu vực bán hoa khác như CV Chiến Thắng (Q.PN), CV Lê Thị Riêng (Q.10) v.v.. bông kiểng vẫn tồn đọng khá nhiều 

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 15Điểm bán hoa lẻ trước trường THPT Phú Nhuận chỉ vắng hơn buổi sáng vài chậu

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 16

Chú Đinh Văn Công ở Lê Văn Sỹ, P.1 Tân Bình chọn được cành mai khá ưng ý

Chú Đinh Văn Công nói, năm nay hoa kiểng bày bán chỉ có vài loại, chủ yếu là hoa mai. Hôm qua ra mua được mấy chậu bông khá ưng ý, nay ra lấy thêm chậu mai ủng hộ bà con. Năm nay dịch hoành hành, ngó cảnh người dân chạy đôn chạy đáo lo cho cái Tết thương quá.

"Bà con mình cả năm chăm sóc vườn cây, cơ cực nắng mưa nên ngày Tết ra đây mua bông ủng hộ. Thường chỉ mặc cả qua loa lấy lệ chứ không kì nèo vì biết bà con trồng tưới, chăm bón vất vả", chú Công chia sẻ.

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 17

Bà con liên tục chuyển dần các chậu hoa trưng bày tại các lô ra ngoài

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 18

Bên kia đường, người dân đậu xe dưới cầu bộ hành tránh nắng, tranh thủ mua vội vài chậu bông về chưng Tết

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 19

Quá trưa, trả lại mặt bằng trong CV, bà con bày hoa tràn xuống lề đường, lượng hoa vẫn ùn ứ chưa kịp chuyển đi nơi khác

Ngày 29 Tết: Đào quất giảm hết nấc, "bán nhanh về đón Giao thừa" - 20

Hoa tràn ra vỉa hè, hoa xuống lề đường, người nói lao xao, rao hàng chộn rộn: “xả hàng về quê, giảm giá phân nữa, mua dzô... mua dzô bà con ơi...!”

Khu vực vỉa hè đường Hoàng Minh Giám sát bên CV Gia Định, bắt gặp cảnh chộn rộn bán mua xôm tụ; anh Nguyễn Văn Long chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng chung của dịch bệnh nên số lượng tiêu thụ hoa không nhiều, chỉ dám nhập 200 gốc đào Hà Nội nhưng bữa giờ bán khá chậm, còn hơn phân nữa.

Dời ra ngoài này, trả lại mặt bằng cho công viên dọn dẹp, anh quyết định giảm giá sâu để đẩy nhanh hàng, thậm chí bán huề vốn để kịp về đón Giao thừa cùng gia đình, anh Long vội vã cho hay rồi quày quả rao tiếp: “Đào quất giảm hết nấc, bán nhanh về đón Giao thừa, mại dzô bà con ơi…!”. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT