Ngành du lịch Thái Lan phát đi những dấu hiệu khả quan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong tuần đầu tiên kể từ khi mở cửa trở lại hôm 1/11, Thái Lan đã đón tổng cộng 22.832 lượt du khách quốc tế, trong đó phần lớn là từ Mỹ và châu Âu.

Ngành du lịch Thái Lan phát đi những dấu hiệu khả quan - 1

Sau khi áp dụng thí điểm các mô hình “hộp cát” tại hai hòn đảo du lịch hàng đầu của đất nước là Phuket và Samui từ tháng 7/2021, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Thái Lan đang dần mở cửa đón khách quốc tế bằng cách miễn cách ly cho những người đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp từ đầu tháng này.

Trong tuần đầu tiên kể từ khi mở cửa trở lại hôm 1/11, Thái Lan đã đón tổng cộng 22.832 lượt du khách quốc tế, trong đó phần lớn là từ Mỹ và châu Âu, nhưng chỉ có 20 khách, chiếm 0,09% tổng số du khách, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tới.

Những du khách này đến theo các chương trình khác nhau gồm “Xét nghiệm & Lên đường” (Test & Go), Hộp cát (Sandbox) và thậm chí là cách ly.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo sẽ có khoảng 300.000 lượt du khách tới Thái Lan mỗi tháng trong hai tháng cuối năm 2021 và lượng khách này sẽ phân bổ thu nhập cho nhiều khu vực trong nước.

Sau khi Thái Lan mở cửa trở lại, nhiều nhóm nghiên cứu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay lên mức hơn 1% so với mức giảm 6,3% vào năm 2020.

Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, tổng số du khách nước ngoài tới Thái Lan trong năm 2021 là 180.000 lượt, tăng từ 150.000 lượt theo ước tính trước đó, trong khi Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) dự báo là 200.000 lượt.

Trung tâm Kasikorn cho rằng các dấu hiệu phục hồi trong ngành du lịch sẽ rõ ràng từ đầu năm tới.

Du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP).

Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht.

Ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng số lượng khách du lịch quốc tế sẽ đạt mức 10-15 triệu lượt vào năm 2022 cùng với 160 triệu chuyến đi nội địa, tạo ra tổng doanh thu 1.500 tỷ baht, tương đương 50% con số của năm 2019.

Đối với thị trường trong nước, Trung tâm Kasikorn cho rằng du lịch nội địa ở Thái Lan dự kiến sẽ phục hồi đáng kể vào năm 2022, nếu không có thêm các đợt bùng phát COVID-19 lớn nữa. Tuy nhiên, du lịch nội địa vẫn sẽ chưa thể đạt mức trước COVID-19 trong ngắn hạn.

Trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, Thái Lan đã ghi nhận khoảng 173 triệu chuyến đi nội địa trong năm 2019, tạo ra hơn 1.090 tỷ baht chi tiêu cho du lịch.

Năm 2020, du lịch nội địa đạt 91 triệu chuyến đi. Theo Trung tâm Kasikorn, số lượng chuyến đi trong năm 2021 ước tính chỉ khoảng 67 triệu chuyến do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch.

Trung tâm Kasikorn dự đoán hai kịch bản cho du lịch nội địa của Thái Lan vào năm 2022.

Trong kịch bản đầu tiên, Thái Lan sẽ ghi nhận 155 triệu chuyến du lịch nội địa vào năm 2022 nếu tình hình đại dịch không ngừng được cải thiện trong suốt cả năm.

Trong kịch bản thứ hai, số lượng các chuyến du lịch nội địa sẽ giảm xuống 109 triệu chuyến trong năm 2022 nếu quốc gia Đông Nam Á này vẫn phải đối mặt với một số đợt bùng phát ở một số khu vực nhất định, nhưng các quan chức không áp đặt những hạn chế đi lại chặt chẽ như trước đây.

Tuy nhiên, những tác động tiềm tàng của việc giá nhiên liệu tăng mà có thể gây ra chi phí giao thông vận tải cao hơn không được đưa vào nghiên cứu này.

Về tình hình COVID-19 tại Thái Lan, trong 24 giờ qua số ca mắc mới ở quốc gia Đông Nam Á này đã giảm xuống dưới ngưỡng 7.000.

Cụ thể, nước này sáng 9/11 ghi nhận thêm 6.904 ca nhiễm cùng 61 trường hợp tử vong, đưa tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch lên 1.982.495 ca, trong đó có 19.764 người không qua khỏi./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Quang (Bnews)

CLIP HOT