Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành phố hiện có 40/237 chợ truyền thống đang hoạt động. Số còn lại gồm 197 chợ đã tạm ngừng hoạt động, trong đó có ba chợ đầu mối.

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đi thăm và kiểm tra các chợ truyền thống đang hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ vào sáng ngày 18/7/2021

Ngày 19/7, Sở Công Thương TP.HCM cho biết về việc mở của hoạt động trở lại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, hiện Thành phố đã có chủ trương để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho nguời dân được nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên, các hoạt động mua bán diễn ra tại các khu chợ vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trong đó, Thành phố có 9 quận, huyện chợ truyền thống không còn hoạt động vì dịch bệnh gồm: Quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và 2 huyện Hóc Môn, Nhà Bè; các quận, huyện còn lại như: Quận 5, 12, Bình Tân...  đều có chợ truyền thống đang hoạt động để phục nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân.

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 2

Các quầy sạp trong chợ dựng vách ngăn an toàn hạn chế phần nào lây nhiễm dịch bệnh giữa người mua và bán 

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 3

Người dân đi chợ phải luôn tuân thủ 5K an toàn phòng dịch

Sở Công thương đã có hướng dẫn giải pháp thí điểm về phương án tổ chức kinh doanh thực phẩm tươi sống, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đặt lịch và quản lý khách đi chợ, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch: 5k, phân luồng, bán hàng đồng giá, dựng vách ngăn...

Theo đó, các chợ đang tạm ngưng hoạt động chỉ được mở trong điều kiện phải đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh là yêu cầu có tính bắt buộc. Các ngành hàng bán phục vụ gồm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, lương thực thực phẩm thiết yếu.

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 4

Bà con đi chợ xếp hàng giữ khoảng cách an toàn và đo thân nhiệt trước khi vào chợ

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 5

Khai báo y tế thông qua các app ứng dụng thuận tiện hơn khi ra vào chợ

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 6

Thường xuyên rửa tay xịt khuẩn mọi lúc mọi nơi

Ngoài ra, phải có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lưu lượng, mật độ tiểu thương bán hàng, mật độ người đi chợ đảm bảo 5k. Việc tổ chức mua bán tránh tiếp xúc tối đa giũa tiểu thương và người mua, khuyến khích bán hàng đồng giá…

Nếu không gian chợ chưa đảm bảo thì có thể sử dụng các mặt bằng phù hợp để tiểu thương và người dân họp chợ an toàn. Đồng thời, việc tạm dừng hoạt động hoặc mở lại do UBND quận, huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế quyết định.

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiểm tra phòng dịch ở các chợ truyền thống

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 8

Bà con đi chợ tuân thủ 5K, xếp hàng giữ khoảng cách và chờ đến lượt vào chợ, tránh tụ tập đông đúc, ảnh hưởng an toàn vệ sinh phòng dịch

Mở cửa hoạt động trở lại một số chợ truyền thống - 9

Bên trong chợ, người dân tham gia mua bán chấp hành nghiêm tuân thủ 5K đề phòng dịch bệnh

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đến kiểm tra, khảo sát tình hình mua bán tại chợ Bình Thới (đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11), chợ Hạnh Thông Tây (đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp), và chợ Ba Bầu (đường Tô Ký, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) vào sáng ngày 18/7.

Danh sách 40 chợ truyến thống hoạt động gồm:

Thành phố Thủ Đức có 9 chợ như: Cát Lát (đường Nguyễn Thị Định), Bình Trưng (đường Nguyễn Duy Trinh); Thạnh Mỹ Lợi ( đường Phạm Nhật Duật); Phú Hữu (đường Nguyễn Duy Trinh); An Bình (đường Đoàn Hữu Trung); Linh Xuân ( 61 Quốc lộ 1A); Tam Hà (Gò Dưa); Bình Phước (Khu phố 3, Quốc lộ 13); Hiệp Bình Chánh (đường số 3).

Quận 5: chợ An Đông (96 Hùng Vương)

Quận 10: chợ Nguyễn Tri Phương (đường Nguyễn Lâm)

Quận 11 có 2 chợ còn hoạt động: Phú Thọ (đường Lãnh Binh Thăng); Bình Thới (Lạc Long Quân).

Quận 12 có chợ 3 chợ: Ba Bầu (Tân Chánh Hiệp cũ) đường Tô Ký; An Phú Đông.

Quận Bình Tân: chợ Kiến Thành (đường số 19)

Quận Bình Thạnh có 2 chợ như: Bà Chiểu ( đường Diên Hồng); Văn Thánh mới.

Quận Gò Vấp: có 2 chợ: An Hội; Hạnh Thông Tây (đường Quang Trung)

Huyện Bình Chánh có 4 chợ: Bình Chánh (Quốc lộ 1A); chợ Đệm (đường Hương Lộ 8); Tân Nhựt (Ấp 6); Thuật Đạt (Ấp 6).

Huyện Cần Giờ có 8 chợ như: Tam Thôn Hiệp, Đông Hòa; Long Thạnh; An Thới Đông; Bình Khánh; Cần Giờ; Hòa Hiệp; Lý Nhơn.

Huyện Củ Chi có 7 chợ như: Lô 6; Phạm Văn Cội; Trung An; Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng; Phú Hòa Đông; Củ Chi

Các quận, huyện còn lại đang xây dựng phương án và sẽ sớm tiếp tục tổ chức mở lại thêm nhiều chợ trên địa bàn để phục vụ người dân thuận tiện.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT