Miễn phí vé tham quan Kinh thành Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Miễn phí tham quan cho du khách Việt Nam khi tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong ngày 2/9/2022.

Miễn phí vé tham quan Kinh thành Huế - 1

Cố đô Huế là điển du lịch nổi tiếng nhất ở Huế

Chào mừng Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có thông báo sẽ miễn 100% phí tham quan cho đối tượng là công dân Việt Nam khi tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong ngày 2/9/2022.

Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, lượng khách đến tham quan khu di sản thuộc quần thể di tích cố đô Huế tăng mạnh, đặc biệt là trong các dịp lễ. Riêng trong dịp lễ ngày 1/5, có hơn 13.000 lượt khách đến tham quan di tích, trong đó có 185 khách quốc tế, doanh thu hơn 1,9 tỷ đồng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Du lịch Huế đã tích cực tổ chức đón các đoàn khách số lượng lớn, kết nối với các đơn vị lữ hành để tăng cường quảng bá, giới thiệu về quần thể di tích cố đô Huế. Đồng thời, chỉnh trang lại cảnh quan sạch đẹp hơn, tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo không khí sôi nổi.

Miễn phí vé tham quan Kinh thành Huế - 2

Dự kiến du khách đến Huế trong kỳ nghỉ lễ không quá đông

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, dù có thể sẽ không quá “sốt” như tại các thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và tuần lễ Festival Huế 2022, song ngành du lịch Huế đã chuẩn bị các “kịch bản” để đón khách đến trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Các sản phẩm có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng chủ đạo sẽ được tập trung để phục vụ khách. Bên cạnh đó là các dịch vụ khác tiếp tục được nâng cấp, các điểm đến gắn với thiên nhiên để tận hưởng mùa thu cố đô, như ở Rú Chá, biển, các điểm đến ở A Lưới cũng là sự lựa của cho du khách.

Đặc biệt trong dịp này sẽ diễn ra hai lễ hội trong mùa thu là Lễ hội thanh trà Thủy Biều lần thứ VII diễn ra từ ngày 1 - 4/9. Dịp này, TP. Huế cũng liên kết các đơn vị lữ hành, các chủ nhà vườn, nhà rường để tổ chức tour du lịch cộng đồng, sinh thái tại Thủy Biều.

Diễn ra trong hai ngày cuối kỳ nghỉ, từ ngày 3 -4/9 (nhằm ngày 8 và 9/8 Âm lịch) là Ngày hội Lân Huế năm 2022. Ngoài ý nghĩa là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật múa dân gian đường phố của Việt Nam, ngày hội còn là món quà độc đáo mà ngành du lịch Huế dành tặng người dân địa phương và du khách ghé thăm Huế trong dịp Quốc khánh.

Rút kinh nghiệm các ngày hội lân trước, năm nay, lễ hội được tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn với không gian rộng lớn hơn để phục vụ được nhiều du khách và công chúng, ông Phúc cho biết.

Ghi nhận tại các điểm đến vui chơi, giải trí, các điểm nghỉ dưỡng, trong dịp Quốc khánh dự kiến đều thu hút du khách. Khách nội tỉnh tiếp tục lựa chọn các điểm như Bạch Mã Village, Yes Huế Eco, các điểm nghỉ dưỡng như Laguna Lăng Cô, Alba Thanh Tân… Ghi nhận tại các khách sạn trung tâm TP. Huế, trong 4 ngày lễ, công suất sử dụng phòng 70-80%, chưa kể lượng khách đặt trực tiếp và đột xuất.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt. Ảnh: Hải Vân

CLIP HOT