Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP là hoạt động truyền thống hằng năm của Lực lượng TNXP Thành phố nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, qua đó góp phần vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ TNXP ngày nay.

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 1

Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ TNXP Thành phố (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 2

Về dự Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP gồm hơn 300 đại biểu 

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng ngày 22/7/2022, hơn 300 cựu TNXP, Cán bộ, đội viên TNXP Thành phố và gia đình các liệt sĩ TNXP đã về dự Lễ dâng hương tri ân các cán bộ, đội viên TNXP đã ngã xuống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ TNXP Thành phố (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 3

Phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc thân yêu

Ngày 30/4/1975 sau niềm vui giải phóng, thống nhất chưa được bao lâu, thì tháng 4/1977 quân Khơme đỏ xâm lấn, tàn sát dã man đồng bào ta tại các tỉnh biên giới Tây Nam.

Với lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, cán bộ, đội viên TNXP đang tham gia lao động sản xuất, khai hoang phục hóa ở các huyện ngoại thành đã quyết tâm xung phong ra chiến trường, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Trên chiến trường ấy, 99 cán bộ, đội viên TNXP đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Để tưởng nhớ các liệt sĩ TNXP, Lực lượng TNXP TPHCM đã chọn ngày 22/7 làm ngày giỗ hàng năm.

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 4

Thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội, các Liệt sĩ TNXP tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ TNXP ở Bến Cầu, Tây Ninh

Ông Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố chia sẻ, dịp 27/7 hằng năm, TNXP TP tổ chức các hoạt động trọng điểm để chăm lo cho gia đình thương binh, Liệt sĩ TNXP, cựu TNXP bằng các hình thức như: đi thăm, tặng quà, tổ chức lễ giỗ cho 99 Liệt sĩ nhằm tri ân các Liệt sĩ TNXP đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây Nam của Tổ quốc.

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 5

Mỗi đại biểu một địa chỉ - một hoàn cảnh, nhưng tất cả cùng có chung tâm trạng là bồi hồi, nhớ lại ký ức cùng với người thân của mình

Ông Võ Văn Quang, phường An Lạc, quận Bình Tân xúc động nói, hôm nay đi dự lễ giỗ người em ruột tên là Võ Văn Đông, là TNXP hy sinh năm 1978. Hằng năm, ngày này gia đình cũng có cúng giỗ riêng. Năm nào Lực lượng TNXP tổ chức lê đây thắp hương tôi cũng đi, đi để vong linh em mình không có tủi.

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 6

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của Lực lượng TNXP Thành phố

Tham gia lễ giỗ lần này, bà Phan Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư huyện Đoàn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bày tỏ, hiện nay, đất nước đã hòa bình, thanh niên hôm nay không còn phải ra chiến trường, hy sinh xương máu như các thế hệ các cô chú, anh chị đi trước, hoạt động này nhắc cho lớp trẻ ngày nay như chúng tôi nhớ, biết về quá khứ.

Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống vẻ vang và sự hy sinh anh dũng của cha ông chúng ta để có được ngày hôm nay. Qua đó, thôi thúc chúng ta ra sức phấn đấu, rèn luyện thật tốt để xây dựng quê hương ngày một phát triển hơn, bà Thanh Nhàn chia sẻ.

Long trọng Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Bến Cầu, Tây Ninh - 7

Tên của 99 liệt sỹ khắc trên bia tưởng niệm thiêng liêng là 99 cán bộ, đội viên TNXP anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước trên chiến trường năm xưa

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã đến thăm và tặng quà cho 131 gia đình liệt sĩ, thương binh, tử sĩ TNXP. Mỗi gia đình nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt từ 500.000 - 1,5 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Lực lượng TNXP cũng thăm, tặng quà và phụng dưỡng 07 Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Bến Tre và 01 Mẹ liệt sĩ TNXP (phần quà trị giá 700.000 đồng/Mẹ và tiền phụng dưỡng 3.000.000/Mẹ/6 tháng).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT