Kỷ niệm 44 năm ngày Campuchia hồi sinh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việt Nam đã giúp Campuchia tái thiết lập và xây dựng lại đất nước từ bàn tay trắng, chúng tôi xem ngày 7/1 là "ngày sinh thứ hai của mình".

Đó là lời chia sẻ của ông Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM trong ngày họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2023) được diễn ra vào ngày 9/1.

Ngoài ra, buổi họp mặt còn có sự hiện diện của ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; ông Phùng Công Dũng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cùng gần 100 chuyên gia, cán bộ, nhân viên đã có thời gian chiến đấu, công tác giúp đỡ Campuchia khôi phục, xây dựng, phát triển kinh tế sau thảm họa diệt chủng.

Kỷ niệm 44 năm ngày Campuchia hồi sinh - 1

Các lãnh đạo và quan khách chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Tại buổi họp mặt, ông Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM - cho biết, ngày 7/1/1976 không chỉ là một bước ngoặt lịch sử khép lại những trang sử đen tối dưới chế độ diệt chủng tàn bạo mà còn là ngày ra đời lần thứ hai của nhân dân Campuchia. Nó đem lại ánh sáng và hy vọng mới, sự hồi sinh, hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội ở Campuchia và sự hội nhập của Campuchia vào khu vực và quốc tế.

Đảng, nhân dân và quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng làm tròn nghĩa vụ quốc tế trong sự nghiệp giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi ách thống trị ở Cánh đồng chết ngày 7/1/1979 và tiếp tục hiện diện tại Campuchia để góp phần ngăn chặn sự trở lại của chế độ diệt chủng này.

"Đó là kết quả của sự nỗ lực của đất nước Campuchia và sự hỗ trợ, giúp đỡ hết mình của nhân dân Việt Nam trong việc tái thiết và xây dựng lại Campuchia từ bàn tay trắng. Nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ công ơn to lớn và cao quý này và coi ngày 7/1 là 'ngày sinh thứ hai của chúng tôi', đây là sự thật lịch sử không một ai có thể xuyên tạc, hay lãng quên", ông Sok Dareth nhấn mạnh.

Kỷ niệm 44 năm ngày Campuchia hồi sinh - 2

Ông Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt.

Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ông Phùng Công Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cho biết, đó là thời kỳ đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới độc lập, tự do, hồi sinh, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Năm 2022 vừa qua là Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam với nhiều hoạt động được tổ chức nhằm kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Tôi rất mong tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, giữa hai TP.HCM và Phnôm Pênh ngày càng phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 44 năm ngày Campuchia hồi sinh - 3

Ông Phùng Công Dũng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia xúc động chia sẻ.

Kỷ niệm 44 năm ngày Campuchia hồi sinh - 4

Các lãnh đạo và quan khách nắm tay nhau, hát bài hát gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Huyên

CLIP HOT