Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kiều bào chui hầm, ăn khoai mì, giã gạo,... trải nghiệm cuộc sống dân quân thời chiến, rơm rớm nước mắt tự hào về ý chí kiên cường, bất khuất của con người vùng “đất thép” Củ Chi.

Đầu năm mới, đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đã có dịp họp mặt, tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng, văn hóa truyền thống mang đậm nét lịch sử của người Việt ở TP.HCM.

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 1

Đoàn kiều bào tham quan hầm chông tại Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 2

Đoàn ghé Bến Dược tham quan và dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ

Xuống Củ Chi, tham quan vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những chiến công lịch sử vẻ vang và những địa danh văn hóa, lịch sử nổi tiếng, đoàn kiều bào vô cùng phấn khởi ghé đền Bến Dược tưởng niệm những anh hùng, tham quan và trải nghiệm cuộc sống dân quân tại đây.

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 3

Khách tham quan trải nghiệm sàn gạo, giã gạo tại Củ Chi

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 4

Lom khom chui vào đường hầm ở địa đạo

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 5

Du lịch địa đạo Củ Chi là trải nghiệm khám phá “mê cung dưới lòng đất” – một trong những di tích nổi tiếng cấp quốc gia đặc biệt tại TP.HCM

Lần đầu xem qua đoạn phim ngắn về cuộc sống những năm kháng chiến ở vùng “đất thép” này, ông Trần Ngọc Phú (việt kiều Pháp) xúc động cho biết đây là lần trở lại Củ Chi sau 40 năm ông rời Việt Nam sang Pháp định cư. Lần trở lại này với ông mang nhiều cảm xúc, đặc biệt là sau khi xem sa bàn và đoạn phim 3D ngắn về trận càn Cedar Falls.

Hình ảnh những người lính kiên cường, bất khuất đào hầm, bắn máy bay, bắn xe tăng,... làm ông Phú không kiềm sự tự hào và phán phục. “Tôi thấy rất vinh dự khi được tham quan, trải nghiệm lại nơi mà ông cha ta đã dành cả cuộc đời cho cách mạng. Những tấm gương anh dũng hy sinh của các anh hùng và người dân ở địa đạo này làm cho tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong hình ảnh đẹp này sẽ được gửi đến những người sống ở nước ngoài và những thế hệ sau này, những người chưa biết gì về sự cao cả của những người dân quân ở đây”, ông nói.

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 6

Ông Trần Ngọc Phú (việt kiều Pháp) xem cách làm bánh tráng tại khu tái hiện nhà dân

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 7

Đường vào khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi (1961-1972)

Trong khuôn khổ chương trình “Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023” tại TP.HCM, đoàn đón 250 kiều bào chia làm 5 đoàn tham quan các địa điểm khác nhau của Thành phố.

"Địa đạo Củ Chi là điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM, đây là dịp để kiều bào ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta. Là trải nghiệm rất thiết thực, để mọi người thấy rằng, chiến thắng 30/4/1975 là một chiến thắng bằng tất cả lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam trong đó có nhân dân Củ Chi.

Sau chuyến tham quan này, tôi mong kiều bào sẽ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, lan tỏa những hình ảnh anh hùng này đến nhiều người đang sống ở nước ngoài, từ đó xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tốt hơn”, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM bày tỏ.

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 8

Đoàn kiều bào có dịp thưởng thức các món ăn đặc sản của Củ Chi như: khoai mì hầm cốt dừa, lẩu bò tơ, lẩu cá lăng, bò luộc cuốn rau rừng,...

Kiều bào về quê, tham quan đất thép Củ Chi đầu năm mới - 9

Thăm, trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Sang cùng các gia đình có công với cách mạng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Huyên

CLIP HOT