Kiểm soát tốt dịch bệnh, Nha Trang đón khách du lịch trở lại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong tháng 4/2021, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến với Nha Trang - Khánh Hòa trong mùa du lịch hè.

Cả năm 2020, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng gần như im ắng vì thiếu bóng du khách. Không cần đọc những báo cáo số liệu, chỉ cần dạo quanh thành phố là thấy rõ sự vắng khách.

Trên đường Trần Phú và các con đường lớn nhiều khách sạn đóng cửa, các hàng quán và các siêu thị mini cũng tạm thời ngưng hoạt động.

Kiểm soát tốt dịch bệnh, Nha Trang đón khách du lịch trở lại - 1

Phố biển Nha Trang vắng lặng vì không có du khách.

Con hẻm 96 Trần Phú từng được ví như “phố đi bộ” dành cho du khách nước ngoài, cứ đến 5 giờ chiều đã nhộn nhịp người buôn kẻ bán thâu đêm, nay chỉ còn là con đường vắng lặng. 

Dịch Covid-19 đã ngăn trở khách du lịch đi chơi, và Nha Trang cũng bị cuốn theo guồng ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

Theo số liệu của Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, cả năm 2020, Khánh Hòa chỉ đón được khoảng 1,24 triệu lượt khách, đạt 16,85% so với kế hoạch, giảm 82,29% so với cùng kỳ năm 2019. Đã có khoảng 435 nghìn lượt khách quốc tế và 805 nghìn lượt khách nội địa đến trong năm 2020. Số ngày khách lưu trú ước đạt 3.731 ngày, giảm 82,24% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh là 1.113 cơ sở với gần 50 nghìn phòng, trong đó khách sạn từ 3 đến 5 sao là 125 cơ sở với gần 24 nghìn phòng, đạt tỷ lệ gần 45%.  Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa có 138 doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm: 22 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 116 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Cả một lượng doanh nghiệp du lịch và số lượng phòng như thế gần như không hoạt động được vì không có khách quốc tế, riêng khách nội địa thì cũng hạn chế đi du lịch vì dịch bệnh.

Kiểm soát tốt dịch bệnh, Nha Trang đón khách du lịch trở lại - 2

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chịu tổn thất nặng nề.

Khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số về Kích cầu thu hút khách du lịch trọng điểm đến Khánh Hòa năm 2021 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh, dự báo xu hướng du lịch trong và ngoài nước...

Với kỳ vọng đạt được khoảng 5 triệu lượt du khách đến Khánh Hòa, trong đó dự kiến khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng trong năm 2021 của ngành du lịch Khánh Hòa thực tế mà nói là không dễ dàng. Bởi lẽ, cho đến nay, nguồn khách quốc tế gần như không có, tất cả giờ chỉ còn nhờ vào khách du lịch nội địa.

Tháng 4/2021, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách đến với địa phương trong mùa du lịch hè năm nay.

Bao gồm: đón đoàn famtrip từ các tỉnh thành đến khảo sát, tìm hiểu hợp tác du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; tổ chức chương trình kích cầu du lịch “Nha Trang biển gọi” trong khuôn khổ của Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2021; tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 17; phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ PAYME đẩy mạnh truyền thông về mô hình “Đi du lịch trước, trả tiền sau”.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch còn phối hợp triển khai “Phiên chợ du lịch trực tuyến” giữa doanh nghiệp du lịch của tỉnh với các hội, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch quốc tế; tổ chức cuộc thi ảnh và videoclip về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa còn tổ chức Lễ hội ẩm thực Nha Trang hè 2021…

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức khoảng 110 sự kiện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao góp phần tham gia kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

Kiểm soát tốt dịch bệnh, Nha Trang đón khách du lịch trở lại - 3

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang rất kỳ vọng một lượng lớn du khách sẽ đi du lịch đến Nha Trang và các điểm tham quan khác thuộc tỉnh trong mùa du lịch hè 2021.

Nắm bắt cơ hội trở lại, các đơn vị khai thác du lịch đã “làm mới mình” để đón khách. Làng nghề Trường Sơn - điểm đến mới trong năm 2021 đang được du khách ưa thích tìm đến. Các điểm đến quen thuộc như Vinpearl, Thác Yang Bay,  Đảo Hoa Lan, Đảo Khỉ, Hòn Tằm, Bãi Sỏi… gần như đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Những điểm tắm bùn vốn được khách nội địa ưa chuộng như I Resort hiện ghi nhận rất đông khách du lịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT