Khơi thông luồng lạch, đưa du khách vào 'kho báu sinh thái' ở Quy Nhơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bình Định khơi thông luồng tuyến ra vào, kết nối giữa phố biển Quy Nhơn với đầm Thị Nại; quy hoạch một số điểm du lịch quanh đầm nhằm tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn du khách.

Ngày 16/5, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ký quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện Dự án Nạo vét luồng tàu phục vụ du lịch đầm Thị Nại (theo hình thức xã hội hóa).

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Bờ Biển Vàng và Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án.

Khơi thông luồng lạch, đưa du khách vào 'kho báu sinh thái' ở Quy Nhơn - 1

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 65 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ năm 2023.

Dự án có tổng chiều dài luồng tàu cần nạo vét là 13,5 km, bề rộng đáy luồng dự kiến 30 m, cao độ đáy luồng -2,7 m. Trong đó, tuyến 1 phía Đông đầm Thị Nại đến bến tàu Nhơn Hội dài hơn 6 km, lắp đặt 50 phao tín hiệu; tuyến 2 bao quanh bên ngoài cồn Chim dài 7,4, lắp đặt 60 phao tín hiệu.

Theo ông Thanh, tại các đoạn không gần công trình, nhà dân, hồ nuôi tôm, cá thì dùng phương pháp tàu hút kết hợp với xà lan, các đoạn còn lại dùng phương pháp máy đào gàu sấp kết hợp xà lan.

Dự án với mục tiêu là khôi phục và mở rộng tuyến giao thông thuỷ trên đầm Thị Nại phục vụ cho tàu có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 15m (tàu khách sức chở tối đa 35 người, lưu thông trong điều kiện mực nước trong đầm ở mức trung bình thấp).

Trước mắt, Bình Định sẽ khơi thông một số luồng tuyến để kết nối du lịch TP Quy Nhơn với đầm Thị Nại, ưu tiên tuyến du lịch đường thủy. Tiếp đến, khi có quy hoạch tổng thể, tỉnh Bình Định sẽ đầu tư, phát triển các điểm du lịch sinh thái, sản phẩm du lịch mới ven đầm Thị Nại.

Địa phương đã quy hoạch gần 400ha đầm Thị Nại để phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái kết hợp công viên rừng mặn. Đầm Thị Nại rộng 5.000 ha với hệ thống rừng ngập mặn rộng hơn 1.000 ha. Giữa đầm có ba cồn nổi gồm Cồn Chim, Cồn Trạng, Cồn Giá (gọi chung là khu sinh thái Cồn Chim rộng 480 ha). Người dân địa phương thường gọi đây là "Ốc đảo xanh" của vùng đất Bình Định.

Theo các chuyên gia, đầm Thị Nại trong đó có Cồn Chim như kho báu sinh thái có giá trị đặc biệt. Nếu được bảo tồn phát triển đúng hướng, ốc đảo này sẽ trở thành "lá phổi xanh" của Bình Định. Phong cảnh thiên nhiên nơi đây hoang sơ, giàu tiềm năng, có thể thu hút nhà đầu tư tạo nên sản phẩm tương tự du lịch sông nước ở miền Tây Nam Bộ.

Khơi thông luồng lạch, đưa du khách vào 'kho báu sinh thái' ở Quy Nhơn - 2

Cách TP Quy Nhơn về hướng bắc khoảng 15km, Cồn Chim lọt thỏm giữa rừng ngập mặn đầm Thị Nại thuộc địa phận các xã Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thuận (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Cồn Chim được biết đến với đa dạng loài chim bay về làm tổ, tạo khung cảnh yên bình. "Nếu đưa Cồn Chim vào khai thác phục vụ du lịch, sẽ là điều kiện tốt để ngành du lịch tỉnh phát triển. Chúng tôi sẽ kiến nghị tỉnh mời gọi nhà đầu tư nhằm tạo nên sản phẩm du lịch mới cho địa phương", ông Trần Văn Thanh, giám đốc Sở Du lịch Bình Định, nói.

Về vấn đề này, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay địa phương đang quy hoạch đầm Thị Nại, trong đó có khu bảo tồn thiên nhiên Cồn Chim rất quý.

"Chúng tôi đã mời các chuyên gia đóng góp ý kiến nhằm tạo quy hoạch tổng thể hiện đại, xây dựng sản phẩm du lịch khác biệt trên đầm Thị Nại. Tỉnh triển khai khơi thông luồng tuyến ra vào, kết nối giữa Quy Nhơn với đầm Thị Nại; quy hoạch một số điểm du lịch quanh đầm nhằm tạo ra các sản phẩm mới để phát triển du lịch Bình Định thời gian đến”, ông Dũng nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT