Khánh Hòa và Đắk Lắk hợp tác phát triển sản phẩm du lịch “núi và biển”
Ngày 8/10, tại Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 và ký kết chương trình hợp tác mới giai đoạn 2026 - 2030.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch cùng đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch của hai địa phương.
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày ấn phẩm du lịch
Sự kiện là dịp để lãnh đạo, cơ quan chuyên ngành và doanh nghiệp hai tỉnh trao đổi thông tin, cập nhật xu hướng phát triển du lịch mới, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết phát triển du lịch bền vững khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức bố trí khu trưng bày ấn phẩm du lịch và sản phẩm đặc trưng của hai địa phương, giới thiệu các chương trình, tour tuyến và điểm đến hấp dẫn mới của Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Các nội dung trọng tâm của hội nghị gồm: Khảo sát các điểm du lịch tiêu biểu tại Khánh Hòa; trao đổi, thảo luận giải pháp kết nối sản phẩm du lịch; hình thành tuyến du lịch liên vùng; chia sẻ thông tin, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch chung của hai tỉnh. Đoàn xúc tiến tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tham gia khảo sát tại các điểm đến nổi bật của Khánh Hòa như: Làng Yến Mai Sinh, Nhà hàng Nha Trang Xưa, Vườn nho Thái An, Vịnh Vĩnh Hy, Công viên Biển Caraworld, Resort KN Paradise Cam Ranh, cùng các khu vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch khác.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, khẳng định trong thời gian qua, hai địa phương đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch lớn. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trong giai đoạn tới.
Cũng theo ông Hòa, Khánh Hòa là địa phương sở hữu thế mạnh du lịch biển, đảo, các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, sản phẩm du lịch biển đa dạng và chất lượng. Trong khi tỉnh Đắk Lắk có thế mạnh du lịch sinh thái núi rừng, cảnh quan hùng vĩ với những khu rừng nguyên sinh có hệ sinh thái đặc sắc, đặc biệt là thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng thế giới. Sự kết hợp "núi - biển" này được kỳ vọng sẽ tạo ra sản phẩm du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa. Cả hai tỉnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác du lịch liên vùng, nâng cao hiệu quả liên kết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Tại hội nghị lần này, lãnh đạo hai tỉnh đã trao văn bản Chương trình hợp tác phát triển toàn diện ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Hội nghị ký kết hợp tác phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 là bước khởi đầu quan trọng nhằm tăng cường liên kết vùng, hỗ trợ nhau trong phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của hai địa phương trong thời gian tới.

Ngành Du lịch Khánh Hòa đã đón đoàn famtrip gồm các nhà tổ chức tiệc cưới hàng đầu của Ấn Độ đến khảo sát, tìm...