Hội thảo 'Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có cùng định hướng chiến lược rõ ràng, Khánh Hòa đang hướng tới hình ảnh một điểm đến kiểu mẫu, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chiều 11/9, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury (TP. Nha Trang), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch Khánh Hòa tổ chức hội thảo với chủ đề “Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo 'Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới' - 1

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay địa phương đang hội tụ những lợi thế hiếm có: đường bờ biển dài, hệ sinh thái biển đảo phong phú, nhiều vịnh đẹp cùng cảnh quan núi rừng, sa mạc và di sản văn hóa Chăm Pa.

Đây chính là nền tảng để phát triển du lịch xanh, đô thị xanh, giao thông xanh và năng lượng xanh, qua đó đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ông cũng cho biết tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình chuyển đổi xanh như phát triển đô thị sinh thái, khuyến khích giao thông sạch, giảm rác thải nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, đánh giá cao sự đồng hành tích cực của Báo Tuổi Trẻ trong việc phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Theo ông, hội thảo tại Khánh Hòa là bước đi cụ thể để triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hiện thực hóa các chỉ đạo của Chính phủ trong việc đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh cho ngành du lịch.

Hội thảo 'Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới' - 2

Hội thảo 'Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới' - 3

Hội thảo ghi nhận nhiều tham luận đáng chú ý. Ông Võ Trần Hải Linh (ĐH Thái Bình Dương) phân tích hệ sinh thái du lịch đa dạng của Khánh Hòa sau sáp nhập, nhấn mạnh cơ hội cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. ThS Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (ĐH KHXH&NV TP.HCM) đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chí xanh thông qua ưu đãi thuế, quỹ vốn và khung pháp lý; đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng và năng lượng tái tạo.

Ông Lê Thành (Viện Kinh tế xanh) chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững của vùng Catalonia (Tây Ban Nha), đưa ra khuyến nghị về quản lý rác thải, bảo tồn hệ sinh thái biển và phát triển đô thị xanh.

Đại diện Công ty GSM giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh trong giao thông và môi trường đô thị, góp phần xây dựng hạ tầng du lịch không phát thải, giảm áp lực từ hơn 10 triệu lượt khách năm 2024.

Bà Đinh Thúy Nga (Six Senses Ninh Vân Bay) chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý rác thải, sử dụng năng lượng tái tạo và lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa vào sản phẩm du lịch xanh.

Hội thảo 'Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới' - 4

Bên cạnh đó, hai phiên thảo luận mở và bàn tròn đã tập trung vào quy hoạch đô thị và bảo vệ sinh thái biển. Các ý kiến tại hội thảo thống nhất quan điểm: xây dựng chiến lược phát triển xanh toàn diện là con đường để Khánh Hòa định vị mình như một điểm đến du lịch bền vững kiểu mẫu, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên bản đồ thế giới.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã cùng tham gia nghi thức “chung tay xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh bền vững”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT