Khách đến Vũng Tàu giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Số lượng khách tham quan đến thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 có nhiều biến động so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Trước dịp lễ, nơi đây được dự đoán là một trong những "điểm nóng", thu hút du khách đến tắm biển nhờ vị trí gần TP.HCM, tiện cho việc di chuyển.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing, thời tiết thành phố Vũng Tàu ngày đầu kỳ nghỉ lễ mưa nhiều. Chiều 30/4, một số đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn ứ kéo dài nhưng lượng xe đổ về phố biển không nhiều so với thời điểm năm ngoái. Đến 1/5, khu vực Bãi Sau thoáng đãng hơn bình thường, không xảy ra tình trạng đông đúc khiến nhiều du khách bất ngờ.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, ước tính số lượng du khách tham quan, tắm biển Vũng Tàu trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua là 165.000 người, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, có khoảng 207.700 khách đến Vũng Tàu.

Lượng khách dịp 30/4 tăng so với đợt giỗ Tổ (khoảng 92.000 khách trong 3 ngày nghỉ) nhưng không gặp tình trạng quá tải như các năm trước.

Khách đến Vũng Tàu giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021 - 1

Ảnh: Quỳnh Danh.

Đại diện Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết đã làm tốt công tác cảnh báo, hướng dẫn, phòng ngừa tại nạn, đồng thời ứng cứu, hướng dẫn du khách tắm biển ở nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh, việc kê khai, đăng ký và niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng, sử dụng loại cân tiêu chuẩn được kiểm tra nghiêm ngặt, ngăn chặn tình trạng chặt chém khách hàng.

Ngoài ra, trung tâm cũng tiếp nhận, tư vấn hàng chục du khách hỏi thông tin dịch vụ vui chơi, giải trí và lưu trú tại Vũng Tàu qua đường dây nóng, chăm sóc và giao trả 10 trẻ lạc tại khu tắm biển về cho gia đình an toàn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ly (Zing News)

CLIP HOT