Hướng dẫn Đoàn viên Thanh niên làm hướng dẫn viên du lịch cộng đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các học viên được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết của thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch cộng đồng; cách thức truyền tải thông tin du lịch...

Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa phối hợp Trường cao đẳng Du lịch Huế tổ chức lớp tập huấn thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch cộng đồng cho lực lượng Đoàn viên Thanh niên trên địa bàn.

Hướng dẫn Đoàn viên Thanh niên làm hướng dẫn viên du lịch cộng đồng - 1

Đào tạo đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên năng động, nhiệt tình, thân thiện... Ảnh: Anh Đoàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết của thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch cộng đồng cũng như cách thức truyền tải thông tin du lịch. Bên cạnh đó, giới thiệu, giải đáp thắc mắc của du khách với thái độ nhiệt tình, thân thiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự hài lòng của du khách và tạo ấn tượng điểm đến.

Hiện nay, trên địa bàn Hương Thủy có 15 di tích lịch sử, văn hoá đã được công nhận, trong đó có 5 di tích cấp Quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh và có hơn 40 lễ hội đặc sắc, tiêu biểu như “Chợ quê ngày hội”, đua Trải đầu Xuân trên sông Vực và bài chòi - được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể. Ngoài ra, Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh) đang đề nghị được công nhận nhãn hiệu chứng nhận “Chợ quê cầu ngói Thanh Toàn”…

Theo bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, không chỉ là vùng đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng, có nền văn hóa, lịch sử đặc sắc, Hương Thủy còn có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng. Những năm trở lại đây, du lịch cộng đồng Hương Thuỷ đã được thị xã, tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ và gặt hái được những thành công nhất định về cả chất lượng, sự lan toả và triển vọng.

“Để bảo tồn, phát huy các giá trị, xây dựng thương hiệu, tạo lối đi riêng cho du lịch cộng đồng, thị xã đang kết hợp nhiều giải pháp dựa trên những yếu tố: Con người, quy hoạch, đầu tư, vận hành và quảng bá, trong đó, yếu tố truyền tải, quảng bá là khâu cuối cùng, quyết định sự sống còn của du lịch và đó cũng là mục đích của lớp tập huấn này”, bà Hương thông tin.

Trước đó, tại Vườn Xanh Homestay (xã Dương Hòa) và Vân Thê Garden (xã Thủy Thanh), UBND thị xã Hương Thủy cũng vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho các hộ dân đang kinh doanh phục vụ ngành nghề du lịch trên địa bàn.

Hướng dẫn Đoàn viên Thanh niên làm hướng dẫn viên du lịch cộng đồng - 2

Gói bánh tét. Ảnh: Anh Đoàn.

Tại lớp tập huấn, các hộ dân được nghệ nhân, giảng viên Trường cao đẳng Du lịch Huế, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh hướng dẫn, truyền nghề chằm nón, chẻ tăm hương, làm chổi bằng cây lồ ô; làm bánh chưng, bánh tét; chế biến, trình bày, trang trí món ăn, đặc sản địa phương; hò giã gạo, hò bài chòi…

Hướng dẫn Đoàn viên Thanh niên làm hướng dẫn viên du lịch cộng đồng - 3

Hò bài chòi. Ảnh: Anh Đoàn.

Bà Ngô Thị Ái Hương thông tin, từ việc truyền nghề cùng những kỹ năng, kiến thức được chia sẻ, người dân làm du lịch cộng đồng tự tin, chuyên nghiệp hơn trong tiếp cận, thực hành và phục vụ du khách. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để người dân có thể chung tay trong phục dựng, duy trì, phát triển nghề truyền thống; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch và thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng ở địa phương ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT