Hàng tấn gạo và rau xanh trao tặng người dân huyện Bình Chánh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 2/9, Học viện Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) tiếp tục chương trình trao tặng quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh.

Hàng tấn gạo và rau xanh trao tặng người dân huyện Bình Chánh - 1

Hàng tấn quà được xếp gọn lên các chuyến xe vận chuyển về cho bà con tại huyện Bình Chánh

Chương trình nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh. Đại diện trao quà có Ni Sư Thích Nữ Như Nguyệt, Bà Hứa Thị Phương Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Hàng tấn gạo và rau xanh trao tặng người dân huyện Bình Chánh - 2

Các phần quà được phân chia và tập kết tại khuôn viên chùa Phật Cô Đơn, H.Bình Chánh 

Hàng tấn gạo và rau xanh trao tặng người dân huyện Bình Chánh - 3

Hàng tấn gạo cũng đã được vận chuyển trong buổi sáng ngày 2/9

Hàng tấn gạo và rau xanh trao tặng người dân huyện Bình Chánh - 4

Được sự hỗ trợ từ địa phương, các phần quà nhanh chóng gửi đến tận tay người dân

Đợt trao quà lần này, Học viện PGVN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm đã trao 8 tấn gạo và 12 tấn rau củ, tổng trị giá 130.000.000 đồng. Đồng hành cùng chùa Thanh Tâm trao quà lần này, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Sen Vàng ủng hộ 3 tấn gạo và 12 tấn rau củ.

Hàng tấn gạo và rau xanh trao tặng người dân huyện Bình Chánh - 5

Ni Sư Thích Nữ Như Nguyệt, bà Hứa Thị Phương Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh (áo bà ba vàng) cùng các nhà tại trợ

Thay mặt Chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh, bà Hứa Thị Phương Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh gửi lời cảm ơn Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung tay cùng với nhà nước chăm lo cho đời sống người dân trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát.

Sau khi tiếp nhận lương thực và các nhu yếu phẩm, UBMTTQVN huyện Bình Chánh sẽ triển khai, điều động phương tiện và vận chuyển về phân bổ cho các xã để trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, bà Hồng cho biết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT