Du lịch Cát Bà: Du khách than ùn tắc, 2 ngày không tới nổi bến phà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh của du khách về tình trạng ùn tắc giao thông tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, từ chiều qua (1/5), nhiều du khách đã rời khỏi Cát Bà trở về nhà sớm hơn, nhằm tránh tắc đường. Tuy nhiên, khi họ ra đến khu vực bến phà Gót thì không có phương tiện để về, do bến phà ngưng hoạt động.

Du lịch Cát Bà: Du khách than ùn tắc, 2 ngày không tới nổi bến phà - 1

Hàng trăm ô tô ùn ứ tại bến phà

Du khách đỗ xe dọc hai bên đường tạo nên tình trạng tắc nghẽn cục bộ để chờ phà. Có người chờ từ 19h ngày 1/5 đến 6h sáng hôm nay (2/5).

Chiều nay, xác nhận với PV, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh cho biết, có tình trạng du khách không thể trở về đất liền; nguyên nhân là do thời tiết, biển động trên cấp 5. 

Từ 18h chiều qua, khu vực biển Cát Hải có gió lớn, sóng cao nên các chuyến phà bị tạm ngưng để đảm bảo an toàn. Đến sáng nay, khi thời tiết ổn định, các chuyến phà đã hoạt động trở lại đưa khách về bờ, kết thúc sớm kỳ nghỉ.

Theo ông Mạnh: “Du khách ra Cát Bà đông, nhưng năng lực phà có hạn, chiều muộn qua họ ra về thì mắc lại. Huyện đã điều xe buýt để hỗ trợ tối đa du khách quay trở lại các cơ sở lưu trú đảm bảo ăn, ngủ tại Cát Bà cho đến sáng hôm nay.

Xe ô tô cá nhân của họ thì khoá cửa, để lại trên đường. Lượng xe tắc lại hôm qua là hơn 100 phương tiện. Tính đến 15h chiều nay, các phà đã hoạt động hết công suất. Tuy nhiên tình trạng tắc nghẽn đường ra bến Gót vẫn kéo dài. Người dân phải chờ từ 3 đến 4 tiếng mới có phà để qua". 

Du lịch Cát Bà: Du khách than ùn tắc, 2 ngày không tới nổi bến phà - 2

Khách du lịch than khó rời đảo do biển động, phà dừng hoạt động

Lãnh đạo BQL phà Gót cho hay, chiều qua sóng lớn, biển động nên phải thông báo dừng phà. Cả ngày 1/5 chỉ có 5 phà lớn hoạt động với khoảng 30 lượt. Mỗi phà chỉ chở được 300 khách, 15 ô tô. Đến 6h sáng nay, phà Gót mới có thể hoạt động trở lại.

Ghi nhận của PV, hiện các phương tiện đang ùn ùn rời đảo về đất liền. Từ hướng trung tâm đảo Cát Bà ra phà Gót, xe ô tô xếp dài. Các xe buýt miễn phí cũng liên tục quay đầu, tuy nhiên do tắc đường nên chưa đáp ứng được nhu cầu của khách.

Du lịch Cát Bà: Du khách than ùn tắc, 2 ngày không tới nổi bến phà - 3

Phà Gót hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của du khách

Các bãi gửi ô tô miễn phí rất ít phương tiện gửi lại. Chủ yếu là xe chở hợp đồng loại nhiều chỗ ngồi mới gửi lại đây để đi xe buýt. 

CSGT huyện Cát Hải được huy động 100 % quân số để phân làn, điều tiết để tháo gỡ tình trạng ùn tắc.

Theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, trong 3 ngày lễ từ 30/4 đến 2/5 rất đông du khách ra đảo. Riêng ngày 30/4 đã có hơn 20 nghìn lượt, ngày 1/5 và 2/5 có giảm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Thu Hằng (Vietnamnet)

CLIP HOT