Du khách ùn ùn kéo đến xứ sở của "Rồng thiêng"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quảng Ninh tổ chức đến 65 chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch trong năm 2022, tập trung vào cao điểm mùa hè, nhờ đó khách du lịch ùn ùn kéo đến đây, đặc biệt là Hạ Long.

Du khách ùn ùn kéo đến xứ sở của "Rồng thiêng" - 1

Du lịch nơi đây đang phục hồi với lượng khách gia tăng mạnh mẽ

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: “7 tháng năm 2022, lượng khách du lịch Vịnh thông qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đạt hơn 630 ngàn lượt, lớn nhất kể từ khi Cảng tàu đi vào hoạt động! Ngày cao điểm, chúng tôi đón đến 12 ngàn lượt khách”.

Lượng khách du lịch tăng theo ngày, các dịp cuối tuần, ngày lễ, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang trên địa bàn tỉnh đạt từ 90-100%; tàu đưa khách tham quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long luôn ở tình trạng kín khách...

Trong đó, riêng TP Hạ Long đã đón 3,35 triệu lượt du khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế 40.600 lượt; tổng thu từ du lịch 5.830 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Du khách ùn ùn kéo đến xứ sở của "Rồng thiêng" - 2

Du khách xuống tàu để đi tham quan 

Những tâm điểm du lịch của Quảng Ninh đều ghi nhận sự tăng trưởng hết sức tích cực. Lượng khách đến với Sun World Ha Long 6 tháng qua tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng 51% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm hoàng kim của du lịch Hạ Long. Riêng lượng khách đến Sun World Ha Long trong tháng 6 và 7 ngang bằng năm 2019, thậm chí còn nhỉnh hơn.

Để đạt được sự bứt phá thần tốc, du lịch Quảng Ninh đã có rất nhiều sáng tạo trong việc tạo ra sản phảm mới, tính riêng từ khi mở cửa trở lại đến nay, hàng loạt sản phẩm mới đã được Quảng Ninh ra mắt như: Phố đêm du thuyền hay Sân khấu Đêm nhạc trên thông tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; bay trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long từ trên cao; thử nghiệm chuyến bay thủy phi cơ từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long đi đảo du lịch Cô Tô…

Du khách ùn ùn kéo đến xứ sở của "Rồng thiêng" - 3

Cung đường chạy “đẹp như mơ” ở Hạ Long

Các sản phẩm đều tạo dấu ấn tích cực và được du khách đón nhận nhiệt tình. Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, tỉnh đã xây dựng triển khai chuỗi 65 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch trong năm 2022, tập trung vào cao điểm mùa hè với các sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, lễ hội áo dài, liên hoan ẩm thực, liên hoan xiếc quốc tế...

Cùng với đó, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng không ngừng mang đến cho Quảng Ninh sức hút mới mẻ từ chuỗi các sự kiện sôi động, hoành tráng. Cụ thể, như Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM “Huyền thoại rồng thiêng” ngày 9/7, với sự tham dự của nhiều DJ top đầu thế giới; Giải chạy Marathon Amazing Halong về thành phố biển, thu hút hơn 10.000 vận động viên tham dự. Cung đường chạy “đẹp như mơ” qua đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, qua cầu Bài Thơ, đường Kỳ Quan, cầu Bãi Cháy, Quảng trường Mặt trời… đã khiến các vận động viên và du khách không ngừng trầm trồ về một Hạ Long, Quảng Ninh đẹp như một bài thơ.

Du khách ùn ùn kéo đến xứ sở của "Rồng thiêng" - 4

Bảo tàng Quảng Ninh thu hút nhiều khách du lịch

Mùa hè bất tận ở xứ rồng thiêng còn tiếp tục bừng sức sống bởi Đại nhạc hội Rock & Motor Show Ride 2 Rock-Take me to Ha Long, là sự kiện “đốt cháy” mùa hè bên vịnh biển, với sự xuất hiện của những ban nhạc Rock đình đám như Bức Tường, Ngũ Cung, Metanoia, Nevermind cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa và ca sĩ Ngọc Anh... Cùng với đó là dàn motor ấn tượng diễu hành trên các cung đường đẹp nhất tại Hạ Long vào sáng 6/8/2022 và phần trình diễn kỹ thuật điều khiển xe motor trong sa hình, tại quảng trường Sun Carnival...

Từ nay tới cuối năm, mỗi thời điểm đều có các chương trình văn hoá, thể thao, du lịch để thu hút du khách đến, Quảng Ninh đã chắc chắn mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng sẽ vượt đích ngoạn mục.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT