Du khách ùn ùn đổ về thành phố hoa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Du lịch Đà Lạt đang sôi động, du khách nườm nượp kéo đến vui chơi, đường kẹt xe, quán ăn quá tải, những người làm du lịch đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng mọi người đều vui mừng.

Du khách ùn ùn đổ về thành phố hoa - 1

Cảnh đẹp ở Đà Lạt hiếm nơi nào có được

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7/2022, tổng lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 750.000 lượt người. Trong đó, khách quốc tế đạt 13.200 lượt, khách nội địa đạt 736.500 lượt. 

Nếu tính luỹ kế trong gần 7 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 3,5 triệu lượt, tăng trên 60% so cùng kỳ năm 2021. 

Trước đó, trong tháng 6/2022, chỉ riêng tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt đã trên 500.000 lượt. Trên các tuyến đường lớn nội ô thành phố, rất nhiều xe khách 45 chỗ chở du khách lên Đà Lạt nghỉ ngơi, tham quan du lịch. Nhiều quán ăn, khu điểm du lịch luôn trong tình trạng đông khách, thậm chí quá tải ở một số cơ sở ăn uống.

Theo kế hoạch năm 2022, tỉnh Lâm Đồng giao cho ngành du lịch đón 5 triệu lượt khách. Trong tháng 11 và 12/2022 Lâm Đồng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, dự đoán lượng du khách tới địa phương tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi sẽ tiếp tục tăng mạnh, vượt kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra.

Du khách ùn ùn đổ về thành phố hoa - 2

Nhiều bạn trẻ thích lên Đà Lạt để săn mây

Lý do du lịch Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ là do đây là thời điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhiều trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan, phụ huynh đưa con em đi nghỉ ngơi sau năm học nên lượng khách đến Đà Lạt trải đều hầu hết các ngày trong tuần.

Nguyên nhân thứ 2 khiến lượng khách tăng mạnh thời điểm này còn do trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, dịch Covid-19 được kiểm soát rất tốt. 

Hiện nay các doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch Lâm Đồng phục vụ du khách ngày càng có ý thức hơn về đạo đức kinh doanh, văn minh thương mại, phong cách giao tiếp, ứng xử, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững. Nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới được đưa vào khai thác, kinh doanh thu hút ngày càng đông du khách như: Du lịch canh nông, du lịch thể thao mạo hiểm,... 

Mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, Lâm Đồng sẽ xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch chất lượng cao, hiện đại, đẳng cấp quốc tế; lượng khách du lịch đăng ký lưu trú tăng bình quân 9-10%/năm (đến năm 2030 tăng bình quân 11-12%/năm); trong đó, khách quốc tế chiếm từ 12-13% tổng lượng khách qua lưu trú (năm 2030 là 15%), với ngày lưu trú bình quân đạt từ 2,5 ngày trở lên (năm 2030 là 2,7 ngày).

Du khách ùn ùn đổ về thành phố hoa - 3

Cắm trại ở Đà Lạt là một trải nghiệm khó quên

Tỉnh cũng sẽ hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác các dự án đã chấp thuận đầu tư tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đầu tư và đưa vào khai thác 2 công trình trọng điểm: Khu Du lịch Đankia - Suối Vàng, Khu Du lịch hồ Đại Ninh. Hoàn thành quy hoạch, kêu gọi đầu tư và triển khai đầu tư 2 công trình trọng điểm: Khu Du lịch hồ Prenn và Khu Du lịch núi Sa Pung... 

Đặc biệt, tỉnh sẽ hình thành và nhân rộng các mô hình khách sạn thông minh 4.0 đối với hệ thống các khách sạn cao cấp từ 4-5 sao trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thí điểm và đưa vào hoạt động 3-5 mô hình tham quan, mua sắm, giải trí về đêm tại thành phố Đà Lạt; 2 mô hình tham quan, mua sắm, giải trí về đêm tại thành phố Bảo Lộc...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT