Đón năm mới Quý Mão, Thừa Thiên Huế sẽ bắn 2.000 quả pháo hoa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thừa Thiên Huế hiện xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại TP Huế và các huyện Phong Điền, Phú Lộc. Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phía trên cột cờ trong chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có thông tin về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại TP Huế và các huyện Phong Điền, Phú Lộc từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cụ thể, TP Huế sẽ bắn pháo hoa với số lượng 1.000 quả, các huyện Phong Điền và Phú Lộc sẽ bắn 500 quả/huyện.

Đón năm mới Quý Mão, Thừa Thiên Huế sẽ bắn 2.000 quả pháo hoa - 1

Thừa Thiên Huế sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại TP Huế và các huyện Phong Điền, Phú Lộc. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phía trên cột cờ trong chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão lúc 22h ngày 21/1/2023 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngoài bắn pháo hoa, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới như chương trình văn nghệ chào năm mới tại Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (Bia Quốc học), Chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão tại Quảng trường Cột Cờ - Ngọ Môn, Tổ chức duy trì tất cả tại các tuyến đường đi bộ và công viên từ Bia Quốc học đến công viên 3/2...

Trên địa bàn TP Huế cũng như các huyện, thị xã cũng sẽ có hàng loạt hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian, thể dục thể thao.

Tại Huế, sẽ có biểu diễn nghệ thuật tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong các buổi chiều tối 22-23/2; Tuần phim mừng Đảng mừng Xuân từ ngày 18/1-25/1; Lễ hội Đền Huyền Trân; Triển lãm “Mùa xuân và con giáp” và Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam, lễ hội vật truyền thống làng Sình, Lễ hội cầu ngư Thuận An...

Ở Hoàng cung Huế sẽ có lễ Ban sóc, lễ Thướng Tiêu (dựng nêu), mở cửa miễn vé đón người dân tham quan di tích từ ngày 22 đến hết ngày 24/1; tổ chức các chương trình vui Tết phục vụ du khách như lễ đổi gác, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật...

Ngoài các hoạt động trên, mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức 1-2 điểm vui xuân tại khu vực trung tâm, mỗi xã, phường, thị trấn có một điểm vui xuân tập trung.

Đón năm mới Quý Mão, Thừa Thiên Huế sẽ bắn 2.000 quả pháo hoa - 2

Vật truyền thống làng Thủ Lễ. Ảnh: Hải Vân.

Tại huyện Quảng Điền sẽ có hội Đu tiên Phước Yên (mồng 1 - 4 Tết); lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (6/1 Âm lịch). Tại huyện Phong Điền sẽ có giải Bóng đá Thanh niên nông thôn huyện Phong Điền lần thứ V - năm 2023, giải Cờ tướng truyền thống huyện Phong Điền lần thứ III năm 2023, hội đu Điền Hòa ngày mồng 2 Tết (xã Điền Hòa), lễ hội đu tiên Gia Viên ngày mồng 4 Tết (xã Phong Hiền), giải đua ghe xã Phong Bình (mồng 6 Tết), giải đua ghe xã Phong Hòa (mồng 8 Tết).

Tại thị xã Hương Thủy sẽ có giải đua trãi trên sông Vực (mồng 9 Tết), huyện Phú Lộc sẽ có Chợ quê ngày Tết, hát Bài chòi (mồng 1 đến mồng 3 Tết), huyện A Lưới sẽ có chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT