Đề xuất mới: Hà Nội, TP.HCM giới hạn 15 sở, tăng phó giám đốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất tinh gọn tổ chức cấp tỉnh với giới hạn 14-15 sở và điều chỉnh tăng số lượng cấp phó tại các sở, phòng chuyên môn trên cả nước, thay thế Nghị định 45.

Đề xuất mới: Hà Nội, TP.HCM giới hạn 15 sở, tăng phó giám đốc - 1

Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố chỉ được tổ chức tối đa 14 sở, riêng Hà Nội và TP.HCM được tổ chức không quá 15 sở. Các sở được tổ chức thống nhất trên cả nước gồm: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND. Một số sở đặc thù như Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Quy hoạch - Kiến trúc, Du lịch được thành lập tùy điều kiện từng địa phương, riêng Hà Nội và TP.HCM có thêm Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Dự thảo cũng đề xuất tăng số lượng phó giám đốc sở. Trung bình mỗi sở có 4 phó giám đốc (tăng 1 so với hiện hành). Hà Nội được bổ sung không quá 10 phó giám đốc, TP.HCM không quá 15 người, ngoài số bình quân chung.

Cơ cấu tổ chức của sở được quy định gồm: phòng chuyên môn, văn phòng (nếu có), chi cục và tổ chức tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập. Thanh tra sở bị loại bỏ, phù hợp với Luật Thanh tra sửa đổi sắp được Quốc hội thông qua.

Dự thảo cũng đề xuất quy định mới về số lượng phó trưởng phòng. Cụ thể, phòng có dưới 10 biên chế được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10–14 biên chế không quá 2 phó; từ 15 người trở lên không quá 3 phó. Đồng thời, phòng chuyên môn chỉ được thành lập khi có chức năng tham mưu quản lý nhà nước và tối thiểu 7 biên chế công chức.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất hai phương án thôi việc cho cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế, đặc biệt với trường hợp chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.