Chi cục Thú y vùng VII xét nghiệm mẫu thịt heo tại Sóc Trăng
Thịt heo tại một cửa hàng của Công ty C.P. tại Sóc Trăng đã được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.
Chiều 1/6, ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn tất việc kiểm tra 3 điểm kinh doanh thuộc hệ thống của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ. Đó là 2 điểm trên đường đường Lê Hồng Phong và 30/4 của TP Sóc Trăng và một cửa hàng tại thị xã Ngã Năm.
Chờ kết quả xét nghiệm
Trước đó, điểm kinh doanh tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên đã bị kiểm tra đột xuất vào chiều 30/5. Đoàn làm việc ghi nhận 43 sản phẩm, trong đó thịt heo có số lượng 50,987 kg, cơ sở nhập từ lò giết mổ thị trấn Mỹ Xuyên (do Bà Huỳnh Thị Ba làm chủ cơ sở), heo giết mổ có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Đoàn còn ghi nhận 780 trứng gà tươi các loại; sản phẩm thịt gà, xúc xích, chả lụa nhập từ tỉnh Bình Phước, có số lượng 262 gói (hộp), cơ sở có xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh kèm theo. Các sản phẩm động vật chế biến khác cơ sở xuất trình giấy tờ đầy đủ.Nhiều sản phẩm của cửa hàng số 12 đang bị niêm phong. Ảnh: Duy Khang.
Do giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của địa điểm kinh doanh nêu trên đã hết hiệu lực; đồng thời chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng nên đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở ngay thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản, số lượng, chủng loại các mặt hàng theo biên bản tạm giữ 01/BB-TG, ngày 30/5/2025 của đoàn kiểm tra.
Đối với 3 cửa hàng của C.P. tại Sóc Trăng được kiểm tra ngày 31/5, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII đã đến điểm kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) để lấy mẫu thịt heo đưa về TP Cần Thơ xét nghiệm.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, đêm 31/5, lực lượng kiểm tra liên ngành làm việc đến nửa đêm. Sáng 1/6, các thành viên trong đoàn họp và tập hợp số liệu để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
Sau khi tổng hợp số liệu và hoàn thành báo cáo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng sẽ điền kết quả xét nghiệm mẫu thịt heo của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII. Báo cáo này sẽ chuyển lên cấp trên phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh vào cuối ngày 1/6.
“Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thịt heo lấy tại điểm kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong. Chi cục Thú y vùng VII cho biết đang chạy mẫu, chưa có kết quả”, ông Lâm Minh Hoàng nói với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM.
Cơ quan chức năng Hậu Giang vào cuộc
Trước đó, bà Quách Thị Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ký công văn đề nghị tỉnh Hậu Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, hình ảnh có liên quan đến tình hình dịch bệnh tại địa phương này. Lý do, trong thông tin người dân tố cáo thịt heo bẩn có hình ảnh heo bệnh được ghi chú địa điểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Theo bà Quách Thị Thanh Bình, hình ảnh liên quan đến phản ánh của người dân có thể hiện giờ, ngày và địa điểm chụp ảnh. Ảnh chụp những con heo trên da có biểu hiện của dịch bệnh được chụp lúc 2h28’45’’ và 2h25’43’’cùng ngày 26/3/2022, tại “đường Quốc lộ 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang”.Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang hỗ trợ Sóc Trăng truy vết lại thời gian ghi trên hình ảnh heo bệnh.
Vì vậy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cần Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang phối hợp truy lại thời gian trên tại huyện Phụng Hiệp có xảy ra dịch bệnh trên heo và cụ thể là bệnh gì. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng còn muốn tìm hiểu việc có hay không heo bệnh vào thời điểm trên (26/3/2022) có vào Sóc Trăng hay không để đánh giá lại vấn đề theo dõi dịch tể và kiểm dịch.
Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang, đơn vị đang triển khai thực hiện tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Tại Hậu Giang, có 18 cơ sở giết mổ, trong đó có 2 cơ sở N.Đ. và D.N. gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang nói rằng người tố cáo Công ty C.P. đăng hình ảnh xảy ra từ năm 2022. Nhận định ban đầu, hình ảnh này có thể được ghi nhận tại cơ sở D.N., ngoài quốc lộ 1 thuộc xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.
Người tố cáo 2 lần bị tấn công
Ngày 1/6, ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) thông qua mạng xã hội đã đăng “đơn xin xác nhận” về việc 2 lần ông trình báo nhà chức trách khi bị người lạ tấn công. Đơn xin xác nhận được ông N. ghi ngày 22/2/2023 và được thiếu tá Huỳnh Văn Út, Trưởng công an thị trấn Mỹ Xuyên khi đó xác nhận.
Theo đơn, ông N. cho biết ngày 7/3/2022, người này có đến Công an thị trấn Mỹ Xuyên trình báo về việc 2 đối tượng bịt mặt tấn công, giật tay khi ông N. đang chạy xe trên đường Trần Hưng Đạo, âp Hòa Mỹ. Vụ việc khiến ông N. xây sát ở chân.
Vào ngày 29/3/2022, ông N. tiếp tục đến Công an thị trấn Mỹ Xuyên trình báo về việc 2 thanh niên bịt mặt dung hung khí tấn công. Sau khi ông N. chạy thoát thân, người lạ mặt đã đập phá xe ông N. khiến người tố cáo thịt bẩn mất gần 60 triệu đồng trước cửa hàng C.P. Fresh Shop số 45 Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên.Ông L.Q.N. và đơn xác nhận từ công an về việc ông 2 lần bị người lạ tấn công.
Trước thông tin vụ việc xảy ra từ năm 2022 mà đến cuối tháng 5/2025 mới phản ánh với cơ quan chức năng, ông Ngân cho rằng đã phản ánh với lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo đã xuống tận nhà nói để xử lý nội bộ. Lúc đó, ông nghĩ lãnh đạo đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ xử lý được nhưng qua một thời gian theo dõi tôi thấy lãnh đạo không tổ chức điều tra hoặc xử lý sai phạm, cũng không tổ chức xác minh, không liên hệ với ông để xử lý sai phạm nên ông tố giác vụ việc.
Liên quan vụ việc, ông Lê Hoàng Chương, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cũng đã ký văn bản gửi toàn thể khách hàng, đối tác và các bên liên quan.Theo văn bản này, gần đây trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện tài khoản Jony Lieu và tài khoản Zalo Ngân Tech đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm thịt heo, gà sau giết mổ của công ty, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh công ty.
“Trước hết, chúng tôi khẳng định toàn bộ các thông tin đăng tải bởi tài khoản Facebook và Zalo nêu trên là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty… Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin đến quý khách hàng, đối tác và cộng đồng kết quả làm việc và xác minh cùng các cơ quan chức năng về sự việc này”, văn bản của ông Lê Hoàng Chương nêu.