Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ 2/9 năm nay nghỉ liên tục 4 ngày, lại là những ngày du lịch cuối của kỳ nghỉ hè, nên được xem là "kỳ nghỉ vàng" cho những người làm giờ hành chánh được đi du lịch dài ngày.

Đến thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ nghĩ lễ 2/9, với nhiều hoạt động đặc sắc cho du khách trải nghiệm.

Tại TP.HCM, sẽ không bắn pháo hoa nghệ thuật vào dịp này nhưng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện để chào mừng.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 1

Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước kỷ niệm một năm thành lập TP Thủ Đức, diễn ra ngày 22-23/1. Ảnh minh họa. Ảnh: N.Q

Nổi bật trong đó là chương trình thả khinh khí cầu kéo đại kỳ (1.800m2) tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, TP Thủ Đức vào 8h ngày 2/9/2022. Đây là hoạt động mới và điểm nhấn của chuỗi sự kiện kỷ niệm này.

Song song là các hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn tại 2 bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng (quận 1). Cũng trong ngày này, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao sẽ được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), trung tâm văn hóa TP Thủ Đức và quận huyện, các công viên và phía trước Nhà hát TP.

Từ 20h đến 22h30 ngày 2-9, tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, DJ và nhạc EDM… Bên cạnh đó là các hoạt động khác như triển lãm ảnh, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật tại khắp các quận huyện và TP Thủ Đức...

Tại huyện Củ Chi, kỷ niệm 55 năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng", UBND huyện cũng sẽ tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực và du lịch.

Ngày hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 1 đến 4/9 tại Công viên văn hóa huyện Củ Chi. Ngày hội sẽ có không gian xúc tiến du lịch, gian hàng ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật...

Tại Kiên Giang, hoạt động du lịch dịp lễ 2/9 năm nay được dự báo sôi động với nhiều hành trình khám phá các điểm đến trong và ngoài nước.

Ông Du Tố Tuấn - Giám đốc Vietravel Chi nhánh Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết: “Mặc dù vừa trải qua cao điểm nghỉ hè nhưng nhu cầu du lịch của người dân không giảm. Dự báo lượng khách nhiều hơn so cùng kỳ thời điểm trước khi có dịch”.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 2

Trẻ em được cha, mẹ đưa đi safari ở Phú Quốc để xem thú. Ảnh: Duy Khang

Theo ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch kiên Giang, trải qua mùa du lịch hè, doanh nghiệp lữ hành quen với tình trạng khách tăng đột biến gồm những đoàn lớn, vì thế thời điểm này du lịch nội địa diễn ra thuận lợi.

Cũng theo ông Khánh, hiện thị trường du lịch Phú Quốc dần sôi động, công suất phòng dịp lễ 2/9, tại các khách sạn có sao đạt 70-85%.

“Mặc dù lượng khách du lịch đến Phú Quốc nói riêng, Kiên Giang nói chung đang tăng, tuy nhiên giá dịch vụ hiện tại vẫn còn thấp hơn thời điểm trước dịch COVID-19 từ 25-30%”, ông Khánh nói.

Nhiều doanh nghiệp du lịch thông tin, khách đặt tour du lịch lễ 2/9 có sớm hơn thường lệ do dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn, tuy nhiên sức mua không tăng đột biến như cao điểm hè do sát ngày khai giảng năm học mới.

Ngoài Phú Quốc, các đảo của Kiên Hải cũng là điểm đến tiềm năng cho du khách dịp lễ. Khảo sát tại một số cơ sở lưu trú, công ty lữ hành chuyên tour đảo Kiên Hải đều cho thấy tín hiệu khá tích cực.

Ông Lý Thừa Lợi - Giám đốc công ty du lịch Bãi Biển Vàng Rạch Giá cho biết: “Dịp lễ 2/9 năm nay, cơ sở lưu trú của công ty tại Hòn Sơn, huyện Kiên Hải đã được khách đặt full, chỉ còn ở Nam Du. Hiện chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi tặng tour đi tàu câu cá lặn ngắm san hô, tham quan Hòn Mấu, tặng buổi tiệc hải sản cho tất cả khách khởi hành trong ngày 2 và 3/9. Bên cạnh đó, giảm thêm 50.000 đồng/khách (áp dụng từ khách thứ 5 trở lên)”.

Hà Nội có rất nhiều điểm vui chơi. Chiều 2/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi”. Du khách có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ lễ với các hoạt động ngoài trời ở phố đi bộ, nghe hòa nhạc, sau đó trải nghiệm một chương trình foodtour khám phá các món ăn đường phố ở phố đi bộ, phố cổ như: Kem Tràng Tiền, nộm Bờ Hồ, uống bia vỉa hè trên phố Tạ Hiện…

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 3

Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn. Ảnh: T.A

Từ ngày 1 đến 30/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề Vui Tết Độc lập. Những hoạt động trong dịp này sẽ có sự tham gia của hơn 200 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên của 17 dân tộc (Pà Thẻn, Cor, Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer).

Công viên Thiên đường Bảo Sơn cũng là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều gia đình. Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, công viên tổ chức Lễ hội Boho Festival từ ngày 1 đến 4/9.

Tại Nghệ An, số vé tàu xe trong ngày 31/8 và 1/9 đã được người dân đặt kín để chuẩn bị nghỉ lễ, chỉ còn những ghế phụ hoặc chờ đợi các xe, tuyến tàu tăng cường.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 4

Biển ở Nghệ An. Ảnh: C.K

Theo đại diện Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết, trong ngày 31/8 hầu hết các tàu đến và đi qua ga Vinh đều đã kín vé. Số lượng hành khách về Nghệ An trong ngày 31/8 ước trên 3.000 người, là một trong những ngày có lượng khách đông nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong đó, các đôi tàu chính như SE1-2, SE3-4, SE5-6, SE7-8 đều không còn chỗ trống.

Tại Cà Mau, du khách đã bắt đầu đặt tour tham quan bãi nghêu, bãi bồi, bắt ba khía… 

"So với mọi năm, năm nay lượng khách về tham quan, trải nghiệm du lịch tại Ðất Mũi có hướng tăng và xôm tụ hơn. Tại  các điểm du lịch cộng đồng có chuẩn bị thêm phòng nghỉ riêng cho khách khi ở lại trải nghiệm xuyên đêm vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19”, anh Nguyễn Hoàng Hôn, Giám đốc Công ty du lịch Hoàng Hôn, ấp Rạch Thọ, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 5

Sông nước Cà Mau luôn mang đến nhiều điều thú vị cho du khách. Ảnh: N.Q

Anh Tạ Huỳnh Vĩnh Trường, Trưởng ban quản lý Khu Du lịch Mũi Cà Mau, cho biết: “Giá vé vẫn giữ như cũ, không tăng; chúng tôi kiểm soát chặt các khâu để không xảy ra tình trạng chặt chém du khách. Ngoài ra, thời gian qua, để du khách hài lòng với điểm đến du lịch, trải nghiệm, check in lưu niệm, khu du lịch đã trồng lại các dãy hoa, trang hoàng thêm cây cảnh, nâng cấp các hạng mục công trình để phục vụ du khách”.

Tại Đà Nẵng, một số khu, điểm dự kiến đón lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki Water Park 365… Lượng khách được dự báo tập trung tại một số cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao ven biển; một số khu nghỉ dưỡng có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90%; các khách sạn ở khu vực trung tâm với công suất khoảng 40-45%.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Tán Văn Vương cho biết, Sở đã ban hành công văn về việc bảo đảm công tác phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2/9 và triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời, sở chỉ đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí 100% lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển.

Bình Thuận, dịp lễ được kỳ vọng là “đại thắng” cho du lịch nơi đây, dự báo sẽ có đông du khách khắp nơi chọn Bình Thuận là điểm đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí…

Bình Thuận có chuỗi sự kiện lễ hội sôi động, đa sắc màu diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành - TP. Phan Thiết), gồm các hoạt động thể thao biển như lướt sóng, bóng chuyền, thả diều trên bãi biển Miami Bikini Beach.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 6

Biển ở Bình Thuận. Ảnh: Diệp Nguyễn

Chương trình diễu hành Carnaval ở Quảng trường biển, biểu diễn nghệ thuật và thời trang, khám phá con đường ẩm thực với nhiều đặc sản địa phương lẫn quốc tế chuẩn vị Trung Quốc, Brazil, Hàn Quốc... 

Cao Bằng, với xu hướng du lịch gần, ngắn ngày các đơn vị lữ hành đưa ra những sản phẩm tour du lịch trọn gói từ di chuyển đến dịch vụ ăn uống – nghỉ ngơi, lên kế hoạch địa điểm vui chơi với lịch trình 2 đến 4 ngày.

Những sản phẩm du lịch Non nước Cao Bằng có mức chi phí phù hợp túi tiền của mọi gia đình chỉ từ 2.500.000 đồng/tour, với các hoạt động du lịch đầy thu hút như: Chinh phục đèo Mã Phục – con đèo 7 tầng đẹp nhất tỉnh Cao Bằng; chiêm ngưỡng một trong những ngọn tháp đẹp nhất thế giới, tuyệt tác của thiên nhiên giữa đất trời Cao Bằng – Thác Bản Giốc; trải nghiệm vô cùng mới lạ và độc đáo tại Cao Bằng khi được kết hợp chèo thuyền SUP và ngắm cảnh trên sông Bằng (Thành phố); tham quan những địa điểm lịch sử nổi tiếng Hang Pác Bó, Suối Lê-nin; Thưởng thức những đặc sản vô cùng đặc trưng chỉ có tại Cao Bằng,… 

Anh Đỗ Sơn Tùng (đơn vị tổ chức tour trải nghiệm Sviet Travel tại Cao Bằng) cho biết, đơn vị đã bán được 95% số lượng tour du lịch trải nghiệm Non nước Cao Bằng trong dịp 2/9. 

Tại Vũng Tàu, trưa 31/8, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2/9. Thành phố sẽ cắm biển cấm xe ô tô vào đường Vi Ba, Hải Đăng trong dịp lễ 2/9; cấm các loại xe lưu thông vào hẻm 444 Trần Phú trong các ngày, lễ, cuối tuần; quy định xe trên 30 - 50 chỗ đậu trên các tuyến đường nội đô của thành phố, chỉ dừng đón, trả khách sau đó đưa vào bãi đậu xe thành phố đã bố trí.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 7

Vũng Tàu có cảnh đẹp của núi và biển, nhờ đó thu hút nhiều du khách

UBND TP. Vũng Tàu giao Công an thành phố bố trí lực lượng, huy động công an phường, xã; đoàn viên thanh niên tham gia điều tiết giao thông tại các điểm “nóng” như: Vòng xoay tượng đài dầu khí; Vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh.

Phòng VH-TT và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Vũng Tàu cắm bảng chỉ dẫn tại cửa ngõ vào thành phố và đường Thùy Vân về mã QR chỉ dẫn các bãi đậu xe và hướng dẫn khu vực đậu xe. Phòng Quản lý Đô thị thành phố bố trí bãi đậu xe và người hướng dẫn du khách; dán mã QR 28 bãi đậu xe trên các biển cấm dừng, đậu xe.

Tại Khánh Hòa, đến sát ngày nghỉ, lượng khách đặt tour, phòng lưu trú ở Nha Trang - Khánh Hòa chỉ tăng nhẹ so với ngày cuối tuần.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa cho biết: “Dịp lễ năm nay, số lượng khách đoàn không nhiều như những năm trước dịch Covid-19. Trong 4 ngày nghỉ lễ, công ty sẽ đón khoảng 1.500 khách đoàn tham quan Khu Du lịch đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ; tour lữ hành đi các tuyến 3 ngày 2 đêm có khoảng 200 khách. Khách lẻ đến từ các tỉnh lân cận ước khoảng 1.500-2.000 khách”.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Viet Promotion cũng nhận định, lượng khách đoàn du lịch đến Nha Trang trong những ngày lễ sắp đến không nhiều. Đến ngày 30/8, công ty chỉ nhận được 3 đoàn với khoảng 200 khách du lịch đi tour tham quan biển đảo.

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 8

Tháp Bà Ponagar. Ảnh: BTD

Ở mảng dịch vụ lưu trú tình hình cũng tương tự. Đến sát ngày nghỉ lễ, bình quân các khách sạn hạng 3-5 sao ở Nha Trang mới chỉ đạt 50% công suất phòng. Các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài như: Alma, The Anam, Fusion Cam Ranh, Radisson Blu… lượng khách đặt phòng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ đạt 60-75%.

Ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa nhìn nhận: “Thực tế nhiều năm qua cho thấy, những gia đình có nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng hầu như đã đi trong mùa du lịch hè, thời điểm này học sinh chuẩn bị đi học trở lại nên các gia đình đều không muốn đi du lịch xa. Trong khi đó, khách quốc tế đến Khánh Hòa còn khá ít. Vì vậy, dù kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày nhưng lượng khách sẽ không quá nhiều”.

Đà Lạt, cũng tương tự Khánh Hòa, không có sự gia tăng đột biến như trong cao điểm 3 tháng hè vừa qua, kỳ nghỉ Lễ Quốc khách 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú, homestay tại TP Đà Lạt vẫn còn nhiều phòng trống.

Đại diện phòng Văn hóa Thông tin - UBND TP Đà Lạt cho biết, dự báo dịp Lễ 2/9, Đà Lạt không quá đông, khó xảy ra tình trạng quá tải dịch vụ và lưu trú. 

Đã sẵn sàng cho "kỳ nghỉ vàng" - 9

Chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Hải Vân

Một nguyên nhân khiến dịp Lễ 2/9 năm nay du khách không tăng đột biến do kỳ nghỉ hè gần 3 tháng qua, nhiều gia đình đã đi du lịch Đà Lạt. Do vậy, lượng khách gia đình, học sinh, sinh viên lên Đà Lạt nghỉ lễ sắp tới là không đáng kể.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT