Đi chơi dịp lễ 2/9 buổi sáng, chiều tối có thể mưa dông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong những ngày nghỉ lễ, từ 1-4/9, du khách nên tranh thủ đi chơi vào buổi sáng, nếu đi buổi chiều tối thì nên mang theo dù, áo mưa.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, tại Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-90%).

Đi chơi dịp lễ 2/9 buổi sáng, chiều tối có thể mưa dông - 1

Du khách nên tranh thủ đi chơi vào buổi sáng. Ảnh: Như Ngọc

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, ngày 3-4/9 có nơi nắng nóng; chiều tối 1-2/9 và ngày 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Nam Trung Bộ thì nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối 3-4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%).

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 1-2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-34 độ; khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65-75%). Sang ngày 3/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%); riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Ngày 4/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).

Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày 1-2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ; có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60-70%). Ngày 3/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%). Ngày 4/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), thời tiết toàn tỉnh trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 1-4/9) tạnh ráo ban ngày, thuận lợi cho du lịch, dã ngoại và các hoạt động ngoài trời.

Đi chơi dịp lễ 2/9 buổi sáng, chiều tối có thể mưa dông - 2

Đèo Nước Ngọt ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Như Ngọc

Cụ thể, ngày 1-2/9, thời tiết không quá nắng nóng, ban ngày nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, ban đêm nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27 độ. Trong đất liền có gió nhẹ. Vùng ven biển và huyện Côn Đảo gió mùa Tây Nam cường độ yếu. Mưa rào rải rác vài nơi, chủ yếu vào chiều tối.

Sang ngày 3/9, mưa tăng lên cả về diện và lượng mưa, có thể xảy ra mưa dông, người dân cần chú ý đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 4/9 trở đi mưa nhiều hơn, có nơi mưa vừa và to. Gió cũng tăng cấp. Vùng ven biển gió Tây Nam cấp 2-3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ ban ngày và đêm cũng giảm dần, cao nhất 30-32 độ và thấp nhất 24 -26 độ.

Biên giới mùa chim về
Biên giới mùa chim về

Phải mất nhiều thời gian và cả nỗ lực của con người, thì những đàn chim quý hiếm của dải đất biên giới mới xuất...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT